Cung điện Buckingham công bố ảnh cưới của Công chúa Beatrice

(CLO) Sau 2 ngày hôn lễ được cử hành, cung điện Buckingham công bố hai bức ảnh chính thức từ hôn lễ bí mật ở Windsor hôm 17/7 của Công chúa Anh Beatrice.

Ngày 17/7, Công chúa Beatrice, con gái của Hoàng tử Andrew và cũng là cháu nội của Nữ hoàng Elizabeth II, đã kết hôn với chuyên gia bất động sản Edoardo Mapelli Mozzi tại một nhà nguyện nhỏ ở Windsor trước sự chứng kiến của 20 khách mời.

Trong một bức ảnh, Công chúa Beatrice, 31 tuổi, và chú rể Edoardo Mapelli Mozzi, 37 tuổi, tươi cười rạng rỡ đứng trước cổng hoa như từ trong chuyện cổ tích bước ra.

công chúa anh1

Bức ảnh thứ 2, chụp khoảnh khắc vợ chồng Công chúa Beatrice rạng rỡ khi đứng trước Nhà nguyện Hoàng gia Các thánh ở Windsor. Bên cạnh đó là Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip đứng cách họ vài bước chân đang mỉm cười nhìn cặp vợ chồng trẻ đầy yêu thương.

công chúa anh

Điều đặc biệt trong hai bức hình là vương miện và váy cưới của Công chúa Beatrice đã gây chú ý hơn cả.  Công chúa Beatrice mặc chiếc váy màu trắng ngà mà Nữ hoàng từng mặc năm 1962. Chiếc vương miện mà cô đeo là chiếc Nữ hoàng đã sử dụng trong ngày cưới của mình năm 1947.

Công chúa Beatrice đã lựa chọn vương miện và mặc chiếc váy cưới mà Nữ hoàng từng diện trong một sự kiện cách đây 60 năm.

Công chúa Beatrice đã lựa chọn vương miện và mặc chiếc váy cưới mà Nữ hoàng từng diện trong một sự kiện cách đây 60 năm.

Địa điểm cử hành hôn lễ là nhà nguyện All Saints thuộc khu bất động sản Windsor nơi Nữ hoàng vẫn thường lui tới.

Rõ ràng, công chúa Beatrice đã rất tinh tế thể hiện lòng hiếu thảo của mình khi lựa chọn địa điểm cưới, trang phục và ngày công bố ảnh cưới đều gắn với Nữ hoàng Anh.

Nhiều người cho rằng hôn lễ của công chúa nước Anh là lời nhắc nhở khéo léo cho Meghan về cách cư xử thiếu lễ độ và thiếu tôn trọng của cô đối với Nữ hoàng Anh.

Trước đó, Meghan Markle trong hôn lễ của mình, cô đã có những hành động hoàn toàn ngược lại với người đứng đầu hoàng gia. Meghan Markle từng tranh cãi với Nữ hoàng Anh về vương miện sử dụng trong hôn lễ và cô nhất quyết mặc váy cưới màu trắng của thương hiệu xa xỉ dù đã kết hôn 1 lần.

Meghan Markle nhất quyết sử dụng váy cưới màu trắng của thương hiệu nổi tiếng.

Meghan Markle nhất quyết sử dụng váy cưới màu trắng của thương hiệu nổi tiếng.

Kết thúc hôn lễ tại nhà thờ, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở Royal Lodge, nhà của Hoàng tử Andrew cùng vợ cũ Sarah Ferguson và khoảng 20 khách mời nghỉ lại qua đêm. 

Được biết, Beatrice và Mapelli Mozzi đính hôn vào tháng 9 năm ngoái. Ban đầu lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 5 nhưng sự kiện bị hoãn do Covid-19 cho nên họ quyết định tổ chức hôn lễ kín đáo, chỉ có sự tham gia của người thân. Dù  vậy, hôn lễ của công chúa nước Anh được nhận xét là ấm cúng, nhẹ nhàng tinh tế và đậm chất hoàng gia Anh.

DL

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: