Thống kê cho thấy 4.329 người đã thiệt mạng và 12.233 người bị thương tại Lebanon. Trong số các nạn nhân tử vong có ít nhất 392 phụ nữ và 253 trẻ em, chủ yếu trong các vụ tấn công nhằm vào khu dân cư và cơ sở y tế.
Hệ thống y tế Lebanon đang chịu sức ép nặng nề khi liên tục tiếp nhận người bị thương trong bối cảnh thiếu vật tư thiết yếu. Hơn 135 nhân viên y tế cùng nhiều nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Xung đột cũng khiến khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 620.000 phụ nữ và trẻ em gái đang sống trong điều kiện thiếu an toàn.
Trong chuyến thăm Beirut ngày 27/7, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk bày tỏ sự bàng hoàng trước mức độ tàn phá và cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng về việc tuân thủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Ông nhấn mạnh: "Việc phá hủy loại này làm dấy lên những cảnh báo lớn về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế", đồng thời mô tả đây là sự "phá hủy hàng loạt" đối với nhà cửa của dân thường.
Theo các báo cáo, nhiều ngôi làng phía nam sông Litani đã bị san phẳng hoặc không còn khả năng sinh sống. Riêng tại làng Yaroun, khoảng 180 trong tổng số 200 ngôi nhà đã bị phá hủy kể từ khi giao tranh bùng phát.
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy trường học, công trình tôn giáo và các di sản văn hóa bị hư hại, trong khi Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về việc sử dụng đạn phốt pho trắng tại khu dân cư, có thể gây bỏng nặng và các bệnh hô hấp lâu dài.
Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Volker Türk khẳng định: "Chúng ta cần chỉ ra rằng không ai đứng trên luật pháp quốc tế và không có ngoại lệ nào cho điều đó", đồng thời nhấn mạnh cần thu thập đầy đủ bằng chứng để những người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước công lý.
Trong khi đó, Lebanon kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ mở đường cho một lệnh ngừng bắn bền vững. Nước này đang chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp thứ bảy với Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ tại Rome vào ngày 4/8. Giới chức Lebanon hy vọng các bên sẽ thực hiện đầy đủ thỏa thuận khung ký cuối tháng 6, bao gồm rút quân và bảo đảm người dân có thể trở về nhà an toàn.