Cuộc đua giành ghế Thủ tướng Thái Lan qua những con số

(CLO) Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử năm 2026 vào Chủ nhật tới (8/2) trong một cuộc đua gay gắt và khó lường giữa ba đảng lớn.

3 - Mỗi cử tri khi đi bỏ phiếu sẽ nhận được 3 lá phiếu, bao gồm hai lá phiếu phục vụ cho việc bầu cử và một lá phiếu trưng cầu dân ý về việc có nên thực hiện các thay đổi đối với hiến pháp hay không.

4 - Sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi kết quả của nó có thể dẫn đến việc đất nước này xuất hiện vị thủ tướng thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy ba năm.

57 - Theo các dữ liệu thống kê, đã có tổng cộng 57 đảng đăng ký tham gia cuộc đua chính trị lần này. Trong đó, Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) được gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hậu thuẫn, Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) do Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul lãnh đạo và Đảng Nhân dân là 3 đảng có nhiều cơ hội chiến thắng nhất.

Bau cu Thai lan
Một điểm bỏ phiếu ở Sawankhalok , Sukhothai, Thái Lan trong ngày bỏ phiếu sớm vào 1 tháng 2 năm 2026. Ảnh: CC

60 - Về mặt quy trình, kết quả bầu cử phải được cơ quan phụ trách bầu cử xác nhận trong vòng 60 ngày, và muộn nhất là vào ngày 9/4. Sau khi kết quả chính thức được công bố, quốc hội mới sẽ phải triệu tập phiên họp đầu tiên trong thời hạn 15 ngày.

93 - Trong số hàng ngàn ứng cử viên, có 93 chính trị gia từ 43 đảng đã được chính thức đệ trình là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng.

251 - Xét về lịch sử đối đầu, Đảng Pheu Thai hoặc các tổ chức tiền thân của họ đã giành chiến thắng trong 5 trên 6 cuộc bầu cử gần nhất. Tuy nhiên, để một ứng cử viên có thể chính thức trở thành Thủ tướng, họ cần phải giành được tối thiểu 251 phiếu bầu tại quốc hội.

500 - Với khoảng 53 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, cử tri sẽ quyết định chủ nhân của 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Trong số đó, 400 ghế sẽ được bầu trực tiếp theo khu vực bầu cử và 100 ghế còn lại được phân bổ theo danh sách đảng. Tổng số ứng cử viên tham gia đường đua năm nay đã lên tới 5.089 người.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: