Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội trao giải cho ảnh tri ân lính cứu hỏa

(CLO) Tác phẩm do Đỗ Thị Tuyết Mai thực hiện, đã đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Hà Nội niềm tin và khát vọng, tại cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Đây là bức ảnh hai bạn trẻ trước tượng đài cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy. Nhiếp ảnh gia Vũ Anh Tuấn - chủ tịch hội đồng giám khảo - cho biết tác phẩm thể hiện hình ảnh đẹp, xúc động của người dân thủ đô trước sự hy sinh của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Tuy nhiên, về góc độ kỹ thuật, ảnh chưa thực sự tốt.

cuoc thi nhiep anh nghe thuat ha noi trao giai cho anh tri an linh cuu hoa hinh 1
cuoc thi nhiep anh nghe thuat ha noi trao giai cho anh tri an linh cuu hoa hinh 2

Bức "Hồ Gươm, Hồng Hà" của tác giả Kiều Thị Mai Phương

cuoc thi nhiep anh nghe thuat ha noi trao giai cho anh tri an linh cuu hoa hinh 3

Tác phẩm "Trên đỉnh linh thiêng" - giải nhất hạng mục Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc Hoàng Thị Bích Hiệp đoạt giải nhất

"Để bức ảnh hoàn hảo hơn, tôi nghĩ phải chụp ở góc độ khác, ví dụ hai bạn trẻ đứng đối diện tượng đài, có người đang cúi xuống... Trong lúc tác nghiệp, trời mưa, tác giả có lẽ chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề đó. Tuy nhiên, hội đồng giám khảo đánh giá cao bức ảnh bám sát nội dung, đề tài cuộc thi, có ý tưởng tốt và gắn liền với sự kiện được quan tâm của Hà Nội thời gian qua", ông Anh Tuấn nói.

Theo chị Tuyết Mai chia sẻ, chị chụp bức ảnh hồi đầu tháng 8, trong một lần đi ngang qua tượng đài, thấy nhiều người đến đặt hoa tưởng niệm ba cảnh sát chữa cháy hy sinh trong vụ cháy ở Quan Hoa (Hà Nội). Chị về nhà lấy máy ảnh và quay lại để tác nghiệp. Chị bấm máy ngẫu nhiên, không dàn dựng dù muốn hai bạn trẻ đứng vào chính giữa, góc ảnh sẽ hoàn hảo hơn. Khi đó, trời bỗng đổ mưa, cả người và máy đều ướt hết.

"Khi bấm máy, tôi cũng bị lay động bởi những hình ảnh như vậy. Dù chưa hoàn hảo nhưng để chớp lấy khoảnh khắc đó là điều không hề đơn giản. Tôi rất vui khi tác phẩm được ban tổ chức và hội đồng giám khảo ghi nhận", chị nói.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 52 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Nội tổ chức, thu hút hơn 1.700 tác phẩm của 216 tác giả tham gia.

Ở hạng mục Hà Nội niềm tin và khát vọng, giải nhất thuộc về bức Hồ Gươm, Hồng Hà của Kiều Thị Mai Phương. Tác phẩm chụp từ trên cao, khung cảnh thành phố như ôm trọn Hồ Gươm có màu nước xanh lục, cho thấy Hà Nội phát triển nhưng vẫn lưu giữ được nét đẹp xưa.

Giải nhì là bức Hợp tác thành công của Trương Thế Cầu và Màn trình diễn nhạc hội tại Hồ Hoàn Kiếm của Trần Thu Hà. Ngoài ra, ban tổ chức trao ba giải ba, 10 giải khuyến khích.

Ở hạng mục Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc, bức Trên đỉnh linh thiêng của Hoàng Thị Bích Hiệp đoạt giải nhất. Hai giải nhì thuộc về Những cây cầu trên sông Hàn - TP Đà Nẵng của Lê Việt Khánh và Ruộng bậc thang mùa lúa chín của Tạ Thị Kim Chinh.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Tuấn, cuộc thi năm nay có nhiều ảnh nội dung tốt, bám sát chủ đề. Dẫu vậy, vẫn tồn tại một số hạn chế như vi phạm quy chế, ảnh dàn dựng sai thực tế, khâu cắt cúp, chú thích ảnh còn yếu.

"Nhiều bức đã đem đến góc nhìn đa dạng về phong cảnh đẹp, sự phát triển kinh tế xã hội, nét văn hóa riêng có của Hà Nội cũng như các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, một số đề tài như nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, sản xuất chưa được người dự thi quan tâm", ông Anh Tuấn nói.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: