Cuộc thi "Tài năng trẻ Biên đạo múa toàn quốc 2019”

(CLO) Cuộc thi do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 6 - 16/7/2019.

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013, lần thứ 2 vào năm 2016, đây là lần thứ 3 Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo múa được tổ chức. Thí sinh dự thi là Biên đạo múa đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật Múa liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia cuộc thi); tuổi đời không quá 35 (tính đến ngày 30/6/2019) có trình độ chuyên môn và tác phẩm đáp ứng tiêu chí cuộc thi.

Cuộc thi

Cuộc thi "Tài năng trẻ Biên đạo múa toàn quốc 2019” diễn ra từ ngày 6 - 16/7/2019 (ảnh minh họa). Ảnh: TB

Năm nay có 29 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, phía Bắc chiếm đa số với 19 thí sinh và phía Nam là 10 thí sinh. Mỗi thí sinh đăng ký 2 tác phẩm để tham dự vòng Sơ khảo và Chung kết. Tham gia cuộc thi, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về Luật bản quyền tác giả, tác phẩm trong nước và quốc tế.

Tác phẩm dự thi là các sáng tác mới từ năm 2019 ở thể loại múa ngắn, hình thức múa ít người (từ 5 người trở xuống) có thời lượng tối đa 8 phút, tối thiểu 5 phút, chưa tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức. Tác phẩm phản ánh đa dạng mọi mặt cuộc sống từ nội dung tư tưởng, đề tài tới hình thức, ngôn ngữ thể hiện.

Cuộc thi sẽ tiến hành qua hai vòng. Ngày 6/7, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội; vòng Sơ khảo khu vực phía Nam tại Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng Chung kết và Lễ bế mạc tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/7 tại Hà Nội.

Tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng mọi mặt cuộc sống từ nội dung tư tưởng, đề tài tới hình thức, ngôn ngữ thể hiện (ảnh minh họa). Ảnh: anninhthudo

Tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng mọi mặt cuộc sống từ nội dung tư tưởng, đề tài tới hình thức, ngôn ngữ thể hiện (ảnh minh họa). Ảnh: anninhthudo

Hội đồng Giám khảo vòng Sơ khảo gồm 3 thành viên là các Biên đạo múa, nhà quản lý, nhà lý luận phê bình có trình độ và uy tín; Hội đồng Giám khảo vòng Chung kết gồm 5 thành viên là các nghệ sĩ, Biên đạo múa, các nhà quản lý nghệ thuật hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Múa tiêu biểu, có trình độ và uy tín trong cả nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập.

Kết thúc cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những hình thức khen thưởng cho các thí sinh có tác phẩm xuất sắc đạt giải theo tiêu chí Quy chế Chấm thi và Khen thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất (có giá trị tương đương Huy chương Vàng), 2 giải Nhì (có giá trị tương đương Huy chương Bạc), 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích, 1 giải thưởng diễn viên múa xuất sắc, 1 giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc.

P.V

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: