Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023: Sân chơi bổ ích và ý nghĩa

(NB&CL) Sau 4 tháng tuyển chọn và tranh tài hấp dẫn, Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 đã khép lại với đêm trao giải đầy ấn tượng, nhiều màu sắc, giàu cảm xúc của các thí sinh và khán giả có mặt tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ), vào tối ngày 18/3.

Người xuất sắc nhất đã được xướng tên, nhưng tất cả thí sinh đều có chung cảm giác hân hoan, hạnh phúc và tự hào khi được tham gia một cuộc thi bổ ích và ý nghĩa…

Dấn ấn từ sự chuyên nghiệp

Nhiều năm qua, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam.

cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 san choi bo ich va y nghia hinh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. Ảnh: Đình Trung

Năm 2023, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo trở lại với mục tiêu tạo đợt sinh hoạt văn hoá tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết tại các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Tại cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã nỗ lực mang đến những nét mới nhằm tạo niềm hứng khởi, hấp dẫn cũng như nâng cao chất lượng của cuộc thi. Ngoài các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, đối tượng tham dự được mở rộng cho các cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp Hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí, sinh viên ngành báo chí, phát thanh truyền hình tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Có một điểm khá thú vị ở cuộc thi năm nay là các thí sinh lọt vào vòng chung kết được tham dự huấn luyện tập trung tại Thủ đô Hà Nội, được các chuyên gia thanh nhạc uy tín hỗ trợ lựa chọn bài thi, hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Ngoài ra, về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ như một sự ghi nhận, động viên và khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ tại các cơ quan báo chí.

cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 san choi bo ich va y nghia hinh 2

Tiết mục giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. Ảnh: Đình Trung

Với gần 100 tiết mục tham gia dự thi và sau các vòng sơ loại, vòng loại trực tuyến, 18 tiết mục hay nhất được lựa chọn vào vòng Chung kết. Trong đêm chung kết ngày 18/3, BTC đã trao 01 giải nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 07 giải Khuyến khích và các giải phụ gồm: 01 giải tiết mục ấn tượng, dàn dựng công phu nhất; 01 giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất; 01 giải tiết mục được yêu thích nhất; Giải giọng hát trẻ triển vọng; Giải đơn vị có nhiều tiết mục vào chung kết.

cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 san choi bo ich va y nghia hinh 3

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Bảo tàng Báo chí Việt Nam thuộc Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam), thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Phù vân". Ảnh: Đình Trung

“Đây là một trong những mùa giải có số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất và chất lượng cũng cao nhất. Điều đặc biệt, chất lượng của các tiết mục dự giải khá đồng đều, thể hiện sự phong phú, đa dạng về thể loại, chất giọng. Có thể nói, đây là sân chơi văn hóa và tinh thần của những người làm báo đáp ứng được nhu cầu của người làm báo Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ sau cuộc thi.

Đánh giá về cuộc thi và các thí sinh tham dự, nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo nói: “Càng ngày chúng ta càng thấy rằng, sân chơi này của Hội nhà báo chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đặc biệt, các thí sinh rất tự tin khi biểu diễn. Có những tiết mục biểu diễn lẫn giọng hát không kém gì chuyên nghiệp, mà thậm chí là phong cách trên sân khấu cũng tạo sức hút rất mạnh cho khán giả xem lẫn Ban giám khảo”.

Cùng quan điểm này, NSND Quốc Hưng - Tiến sĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thừa nhận: 25 thí sinh và đội thi lọt vào vòng chung kết có tiềm năng âm nhạc tốt. Mỗi thí sinh đều có chất rất riêng biệt, màu sắc vùng miền không thể trộn lẫn. Điều này khiến Ban giám khảo không dễ để chọn lựa người hay nhất.

Trong hai ngày (17-18/3) diễn ra chung kết và lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023, hàng nghìn lượt khán giả đã đến Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam thưởng thức màn trình diễn của các thí sinh và thừa nhận cuộc thi đã mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đặc biệt.

Sân chơi bổ ích và những điều đọng lại

Đại diện cho Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự cuộc thi, hai thí sinh Thái Mạnh Thắng và Lê Phương Hiền (giải Ba) chia sẻ: “Chúng tôi rất ngỡ ngàng và không nghĩ là anh chị em ở các cơ quan báo khác lại hát hay đến như vậy. Phải nói thật, là một người tay ngang chưa biết gì về thanh nhạc, nhưng ở cuộc thi này tôi được gặp gỡ nhiều người, học được rất nhiều điều liên quan đến thanh nhạc”.

Với Lưu Hường - thí sinh đến từ Đài PTTH Hà Nội (giải Khuyến khích) thì cuộc thi giúp “Những người làm báo chúng em có cơ hội gác lại những bận rộn của công việc, lo toan của cuộc sống để được đắm chìm trong những giai điệu của âm nhạc, để cho âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn”.

“Ngoài việc được thỏa mãn niềm đam mê ca nhạc, mình còn được giao lưu, trao đổi với nhau những câu chuyện về nghề. Mình thấy đây là một sân chơi rất bổ ích, lý thú với những người làm báo ở các Đài, các đơn vị báo chí. Mong rằng cuộc thi sẽ được tổ chức thường xuyên”, Doãn Thanh Tú (Đài PTTH Sơn La, giải Nhì) bộc bạch.

cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 san choi bo ich va y nghia hinh 4

Thí sinh Phạm Công Thành nhận giải Nhất cuộc thi - Ảnh: Đình Trung

Ngoài việc được thỏa mãn niềm đam mê ca hát, các thí sinh đều có chung suy nghĩ rằng, cuộc thi chính là cơ hội tốt để giao lưu và học hỏi. “Đây là may mắn của bản thân mình, giúp cho mình được tiếp xúc với các đơn vị khác trong làng báo, qua đó mình có cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng về báo chí cũng như giao lưu âm nhạc với nhau nhiều hơn”, thí sinh Phạm Công Thành - giảng viên Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - người giành giải Nhất với tiết mục “Tháng Giêng” chia sẻ.

Là một trong những thí sinh ở xa nhất về Thủ đô tham dự chung kết cuộc thi, thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Thảo (Đài PTTH Tây Ninh, giải Ca khúc ấn tượng về nghề báo) tâm sự, đây không chỉ là cuộc thi văn hóa, nghệ thuật nữa mà nó là nơi để các thí sinh học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, thay đổi, tạo ra những cái mới của cơ quan mình.

Trong khi đó, thí sinh Trương Sơn Hải (Trung tâm PTTH Quân đội, giải Khuyến khích) nhìn nhận: “Cùng với anh em làm báo trên toàn quốc, mình được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trong nghề báo, để làm sao lan tỏa giá trị của những tác phẩm tốt nhất cho xã hội”.

cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 san choi bo ich va y nghia hinh 5

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức trao giải cho các thí sinh - Ảnh: Đình Trung

“Cháy hết mình” là điều mà 25 thí sinh đã mang đến cho đêm chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. 18 tác phẩm dự thi là 18 tác phẩm âm nhạc và trình diễn nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu, có tính thẩm mỹ cao cùng phong cách biểu diễn đầy thu hút, đem đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc cho đêm chung kết, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, tự hào, đến nghẹn ngào rồi bùng nổ qua mỗi tiết mục của các thí sinh.

Cuộc thi đã khép lại nhưng mỗi thi sinh đều là người chiến thắng. Họ đã vượt lên chính mình, đại diện cho đơn vị, cơ quan mình, mang đến màu sắc riêng biệt cho cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. Đúng như nhận xét của NSND Quốc Hưng, dù chỉ là cuộc thi bán chuyên, nhưng các thí sinh đã góp phần làm cho “Tiếng hát Người làm báo” vang xa hơn, cho thấy những người cầm bút không chỉ có đầu óc nhạy cảm, mà còn năng khiếu không khác gì những nghệ sĩ.

Kết quả 3 giải cao nhất Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023

GIẢI NHẤT: Phạm Công Thành (Giảng viên Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí Đại học VHNT QĐ). Tiết mục: THÁNG GIÊNG.

GIẢI NHÌ: Nguyễn Thị Minh Châu (Bảo tàng Báo chí Việt Nam thuộc Liên Chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Tiết mục: "Trên đỉnh Phù vân"); Doãn Thanh Tú (Đài PTTH Sơn La, tác phẩm: "Tổ quốc gọi tên mình").

GIẢI BA: Thái Mạnh Thắng - Lê Phương Hiền (Đài Tiếng nói Việt Nam – Kênh VOV Giao thông, Tiết mục: "Mashup: Chuyện tình Thảo nguyên – Có chàng trai viết lên cây"); Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm PTTH Quân đội, tiết mục: "Lửa Việt"); Nguyễn Văn Hải (Báo Nhân Dân, tiết mục: "Trên đỉnh Phù vân").

Nhóm PV

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: