Cựu Bộ trưởng Y tế Pháp bị buộc tội về việc xử lý đại dịch Covid-19

(CLO) Cựu Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn đã bị buộc tội về việc xử lý đại dịch Covid-19, sau khi các nhà điều tra tại một tòa án đặc biệt ở Paris kết luận có cơ sở để truy tố bà.

Bà Agnès Buzyn đã bị buộc tội “gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác”, theo công tố viên tại một tòa án đặc biệt chuyên xử lý trách nhiệm cấp bộ. Lỗi thứ hai cựu bộ trưởng có thể bị cáo buộc là “không ngăn chặn được thảm họa”.

Bà Buzyn, một cựu bác sĩ, có thể kháng cáo các cáo buộc. Trước đó, bà đã tham dự phiên điều trần tại tòa án vào thứ Sáu (10/9), nói rằng bà hoan nghênh “một cơ hội tuyệt vời để tôi giải thích bản thân và xác minh sự thật”.

cuu bo truong y te phap bi buoc toi ve viec xu ly dai dich covid 19 hinh 1

Bà Agnès Buzyn, một cựu bác sĩ, đã từ chức Bộ trưởng Y tế Pháp vào giữa tháng 2 năm 2020 khi bắt đầu đại dịch Covid-19 - Ảnh: Lucas Barioulet / AFP / Getty Images

Cựu bộ trưởng nói rằng bà sẽ không "để hành động của chính phủ bị mất uy tín, hoặc hành động của tôi với tư cách là một bộ trưởng, khi chúng tôi đã làm rất nhiều để chuẩn bị cho đất nước của mình đối với một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu vẫn đang tiếp diễn".

Các cáo buộc là một đòn giáng mạnh đối với tổng thống Emmanuel Macron, người mà việc xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe sẽ phải đối mặt với sự giám sát của cử tri trong chiến dịch bầu cử vào năm tới, nhưng tòa án cũng có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm pháp luật.

Bà Buzyn, người đã từ chức vào tháng 2 năm ngoái, vài tuần sau khi các trường hợp Covid-19 đầu tiên được xác nhận ở Pháp, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích và chế giễu về những tuyên bố ban đầu của mình về đại dịch.

Cựu bộ trưởng cho biết vào tháng 1 năm 2020 rằng "thực tế không có rủi ro" khi ca Covid-19 nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi xuất phát của ổ dịch, và sau đó nói rằng "nguy cơ lây lan virus Corona trong dân số là rất nhỏ".

Một tháng sau, khi rời Bộ để khởi động cho một cuộc đua để trở thành thị trưởng Paris thất bại, bà Buzyn tuyên bố rằng "sóng thần vẫn chưa đến", mâu thuẫn rõ ràng với những tuyên bố trước đó của chính bà.

Bà Buzyn, người được biết đến là một chuyên gia về ung thư và cấy ghép, sau đó đã nói trong một cuộc điều tra của Quốc hội rằng bà đã cảnh báo cho tổng thống và thủ tướng khi đó, Edouard Philippe, về những "mối nguy hiểm" tiềm tàng của Covid-19 ngay từ đầu tháng Giêng.

Tòa án đặc biệt, được gọi là tòa án công lý của nước cộng hòa Pháp, được thành lập vào năm 1993 để truy tố các bộ trưởng như một cách để nâng cao trách nhiệm giải trình, do nhận thức rằng các thành viên nội các có thể thoát khỏi sự chỉ trích của pháp luật về các hành động của họ tại nhiệm kỳ.

Một số nhà phê bình cáo buộc phiên tòa quá chậm và khoan dung, trong khi những người bảo vệ bà Buzyn coi cuộc điều tra là không công bằng và có khả năng ngăn cản những người khác tham gia chính trị.

Cựu thủ tướng Philippe và bộ trưởng y tế hiện tại, Olivier Veran, cũng đang bị điều tra.

Bà Buzyn đã từ bỏ chính trị vào tháng 1/2021 để gia nhập nội các của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, người cũng đã bị chỉ trích vì phản ứng của mình với đại dịch.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: