Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tuyên án tù vì nhận hối lộ

(CLO) Ngày 28/1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 1 năm 8 tháng tù giam, sau khi kết luận bà nhận hối lộ.

Tòa án kết luận bà Kim đã nhận các món quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất liên quan đến việc tìm kiếm lợi ích kinh doanh.

Cùng với án tù, tòa án cũng ra lệnh bà Kim nộp phạt 12,8 triệu won (khoảng 236 triệu đồng). Với phán quyết này, bà Kim và chồng là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trở thành cặp vợ chồng cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cùng bị bỏ tù vì các tội danh hình sự.

Như đã biết, Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án 5 năm tù giam liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật năm 2024 và hiện còn đang phải đối mặt với nhiều phiên tòa khác, trong đó có cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh thiết quân luật.

Chup man hinh
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee trong một lần ra tòa. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nhóm công tố đặc biệt do ông Min Joong-ki đứng đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim. Tuy nhiên, tòa án đã tuyên mức án thấp hơn nhiều, đồng thời tuyên bố bà Kim vô tội đối với các cáo buộc âm mưu thao túng giá cổ phiếu và vi phạm Luật Quỹ Chính trị.

Theo phán quyết, tòa án xác định bà Kim đã nhận các món hàng xa xỉ như túi xách Chanel và vòng cổ cao cấp Graff từ Giáo hội Thống nhất, tổ chức bị cho là tìm kiếm sự ưu ái trong các hoạt động kinh doanh. “Bị cáo đã lạm dụng vị thế của mình để trục lợi”, tòa án nêu rõ, đồng thời cho rằng bà Kim đã không từ chối những món quà xa xỉ được đưa theo yêu cầu của Giáo hội Thống nhất.

Bà Kim từng bị cáo buộc thông đồng với cựu giám đốc Deutsch Motors, một đại lý BMW tại Hàn Quốc, cùng một cộng sự thân cận, để thao túng giá cổ phiếu công ty và thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won trong giai đoạn 2010-2012.

Bà cũng bị truy tố vì vi phạm Luật Quỹ Chính trị, với cáo buộc nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí trị giá 270 triệu won cùng chồng mình từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022.

Ngoài ra, cựu đệ nhất phu nhân còn bị buộc tội thông đồng với một thầy cúng để nhận các món quà xa xỉ trị giá khoảng 80 triệu won từ một quan chức Giáo hội Thống nhất trong năm 2022, kèm theo những yêu cầu về ưu đãi kinh doanh. Tòa án đã tuyên bà không phạm tội đối với các cáo buộc này.

Bà Kim, người bị giam giữ từ tháng 8, đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: