Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị bắt giam

(CLO) Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị bắt khi tòa án ra lệnh giam giữ bà vào cuối ngày thứ Ba với những cáo buộc tham nhũng, theo công tố viên đặc biệt dẫn đầu cuộc điều tra cho biết.

Bà Kim Keon Hee là cựu đệ nhất phu nhân duy nhất của Hàn Quốc bị bắt giữ, cùng với chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - người cũng đang bị giam giữ sau khi bị phế truất vào tháng 4 vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

Trước đó cùng ngày, bà Kim Keon Hee, mặc bộ vest đen, cúi chào khi đến tòa, nhưng không trả lời câu hỏi của phóng viên hay đưa ra tuyên bố nào. Sau khi phiên tòa kết thúc, bà đã rời đi để chờ phán quyết tại một trại giam ở thủ đô Seoul.

Công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm vào đầu tháng 6 cho biết trong một thông báo ngắn gọn rằng tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ bà Kim.

Chup man hinh
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee ra tòa. Ảnh chụp màn hình

Các cáo buộc chống lại bà, có thể bị phạt tù nhiều năm, bao gồm từ gian lận chứng khoán đến hối lộ và môi giới ảnh hưởng bất hợp pháp, liên quan đến các chủ doanh nghiệp, nhân vật tôn giáo và một nhà môi giới quyền lực chính trị.

Bà bị cáo buộc vi phạm pháp luật sau sự việc bà đeo mặt dây chuyền Van Cleef xa xỉ được cho là có giá trị hơn 60 triệu won (43.000 đô la) khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO cùng chồng vào năm 2022. Theo cáo buộc, khoản mục này không được liệt kê trong bản kê khai tài chính của vợ chồng bà theo quy định của pháp luật.

Bà Kim cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hai chiếc túi Chanel trị giá 20 triệu won và một chiếc vòng cổ kim cương từ một nhóm tôn giáo để đổi lấy ảnh hưởng có lợi cho lợi ích kinh doanh của nhóm.

Người phát ngôn của nhóm công tố viên đặc biệt cho biết trong cuộc họp báo sau phiên điều trần hôm thứ Ba rằng bên công tố muốn bắt giữ bà Kim vì lo ngại bà sẽ tiêu hủy bằng chứng và cản trở cuộc điều tra. Tòa án đã chấp nhận lập luận về nguy cơ tiêu hủy bằng chứng, theo hãng tin Yonhap đưa tin.

Người phát ngôn Oh Jeong-hee cho biết bà Kim đã nói với các công tố viên rằng mặt dây chuyền cô đeo là đồ giả được mua cách đây 20 năm ở Hồng Kông.

Tuy nhiên, bên công tố lại khẳng định đây là bộ đồ thật và được một công ty xây dựng trong nước tặng cho bà Kim để đeo trong hội nghị của NATO, theo ông Oh cho biết. Các luật sư của bà Kim trước đó đã phủ nhận những cáo buộc chống lại bà.

Trong khi đó, Cựu Tổng thống Yoon đang bị xét xử với cáo buộc nổi loạn, có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực cùng nhiều cáo buộc khác.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: