Cựu quan chức Trung Quốc bị xét xử vì tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ

Một cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị cáo buộc tội danh tham nhũng, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và đưa ra xét xử. Đây là trường hợp mới nhất trong cuộc thanh trừng do nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đứng đầu.

cuu quan chuc trung quoc bi xet xu vi tham nhung bien thu nhan hoi lo hinh 1

Tôn Lập Quân khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an. (Nguồn: Greg Baker/AFP).

Theo các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc, Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân đã bị sa thải khỏi vị trí của mình sau một cuộc điều tra 17 tháng được mở vào năm ngoái và bây giờ ông sẽ phải đối mặt với truy tố và những gì có khả năng là một bản án tù dài hạn.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết “tham vọng chính trị” của Tôn là cực đoan và ông này đã câu kết với những người khác để phá hủy sự thống nhất và an ninh chính trị của đảng, thành lập các bè phái và giành quyền kiểm soát các bộ phận quan trọng. Ông đã sống “một cuộc đời thối nát” mà “không có đạo đức tận cùng”, và biển thủ một số tiền không xác định, các báo cáo cho biết.

Thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng  Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết Tôn đã thể hiện “tham vọng chính trị cực kỳ thổi phồng và tính liêm chính chính trị rất kém”, đưa ra những lời chỉ trích vô căn cứ đối với các chính sách của Đảng và lan truyền các tin đồn chính trị.

Quan chức cảnh sát hàng đầu cũng tham gia vào “các hoạt động mê tín”, bán các bài đăng chính thức, thể hiện “lòng tham cực độ”, nhận số lượng lớn tiền và tài sản hối lộ và có “lối sống suy đồi”.

“Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, tính chất đặc biệt ác độc, tác động vô cùng xấu và phải xử lý nghiêm vụ án”, thông báo cho biết.

Các cơ quan cho biết: “Vụ án của ông ấy đã được chuyển cho các công tố viên, những người sẽ thu xếp để xét xử theo quy định của pháp luật”, bên cạnh đó cho biết thêm rằng Tôn Lập Quân từ chối cuộc điều tra và không giải thích các vấn đề một cách “trung thực” với nhà chức trách.

Ngoài vai trò là Thứ trưởng Bộ Công an, Tôn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động ứng phó với đại dịch sớm của Trung Quốc.

Tôn bị bắt vào tháng 4/2020, một tháng sau khi xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc trong chuyến thăm Vũ Hán.

Tôn là một quan chức cấp cao có liên hệ chặt chẽ, người cũng đã được nêu tên trong các báo cáo truyền thông liên quan đến vụ bê bối 1MDB của Malaysia. Theo Wall Street Journal, Tôn có liên quan đến đề xuất của Chính phủ Trung Quốc đề nghị hỗ trợ cựu thủ tướng Malaysia bằng cách theo dõi các phóng viên trong nước, những người điều tra mối quan hệ của thủ tướng này với quỹ.

Cuộc thanh trừng tại Trung Quốc đã khiến hàng triệu quan chức bị nhắm tới, trong đó có hàng trăm quan chức cấp cao - thường được gọi là “những con hổ lớn”. Đã có nhiều đồn đoán rằng chiến dịch này cũng được sử dụng để nhắm vào các đối thủ chính trị hoặc những người chỉ trích ông Tập.

Tờ Global Times được nhà nước hậu thuẫn đưa tin hôm 30/9 rằng Yin Jiaxu, cựu chủ tịch của China North Industries Group, cũng là mục tiêu của các cơ quan chống tham nhũng.

Yin bị cáo buộc có tư cách thành viên câu lạc bộ golf một cách bất hợp pháp và nhận hối lộ khổng lồ bằng tiền và bất động sản. Theo báo cáo, Yin được mô tả là “một người đàn ông hai mặt, xa lánh đảng”, bị khai trừ và dự kiến sẽ phải hầu tòa.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Xem thêm

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

(CLO) Hôm thứ Tư (2/9), Na Uy đã bắt giữ tàu Professor Molchanov của Nga tại đảo Svalbard, sau khi công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine yêu cầu thi hành phán quyết trị giá khoảng 4,22 tỷ USD đối với Nga.

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga và Mỹ đã tìm thấy cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ tài chính song phương sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề hội nghị G20.

Đan Mạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland

Đan Mạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland

(CLO) Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Đan Mạch đã đưa các binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép về vấn đề hòn đảo tự trị này.

Trung Quốc khôi phục tuyến đường tới cửa khẩu Nepal sau lũ quét

Trung Quốc khôi phục tuyến đường tới cửa khẩu Nepal sau lũ quét

(CLO) Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn tuyến đường duy nhất dẫn tới cửa khẩu Gyirong giáp Nepal, một tuần sau khi nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi. Việc này giúp các phương tiện và máy móc hạng nặng lần đầu tiên tiếp cận khu vực chịu thiệt hại nặng nhất.

Cỡ chữ bài viết: