“Lo sợ” Mỹ, Trung Quốc nâng hạn ngạch sản xuất đất hiếm cao kỷ lục

(CLO) Vào hôm 30/9, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố nước này sẽ nâng hạn ngạch sản xuất kim loại đất hiếm của năm nay lên 20%, trong bối cảnh Trung Quốc hướng tới đảm bảo chuỗi cung ứng nếu Mỹ ban hành lệnh cấm đối với nước này.

Theo một thông báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và Bộ Tài nguyên Môi trường, nước này sẽ sản xuất tổng cộng 168.000 tấn đất hiếm trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Trung Quốc sản xuất được tổng cộng được 84.000 tấn đất hiếm trong 6 tháng đầu năm nay, và dự kiến con số này còn duy trì trong nửa cuối năm nay.

lo so my trung quoc nang han ngach san xuat dat hiem cao ky luc hinh 1

“Lo sợ” Mỹ, Trung Quốc nâng hạn ngạch đất hiếm cao kỷ lục. Ảnh: Nikkei Asia.

Đây là năm thứ tư liên tiếp hạn ngạch năm tăng lên, và hiện đang đạt mức cao kỷ lục.

Đất hiếm là khoáng sản quan trọng đối với việc sản xuất điện thoại thông minh, tên lửa, pin... dành cho các thiết bị điện và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác. Mỹ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu kim loại và hợp chất đất hiếm. Trung Quốc trong khi đó vẫn là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ, chiếm tới 80%, dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, cho biết và là nhà cung cấp 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Những động thái về nâng hạn ngạch sản xuất đất hiếm hàng năm của Trung Quốc luôn được các nhà sản xuất nam châm hiệu suất cao của Nhật Bản và các sản phẩm khác từ đất hiếm theo dõi sát sao.

Trước đây, chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch sản xuất của đất hiếm từ 100.000 tấn trong năm 2016 lên 140.000 tấn trong năm 2020.

Động thái mới nhất được Bắc Kinh đưa ra nhằm phản ứng với tình hình chính trị tại Myanmar, quốc gia xuất khẩu đất hiếm cho Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tìm cách hạn chế nhập khẩu đất hiếm từ Australia trong bối cảnh căng thẳng đối với đối tác thương mại ngày càng leo thang.

Nhu cầu trong nước ngày càng tăng của Trung Quốc cũng được đưa vào quyết định. Chính phủ không chỉ thúc đẩy sự phổ biến của đất hiếm, mà còn nhằm mục đích phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của quốc gia.

Hồi tháng 1 năm nay, chính quyền Trung Quốc thông báo một dự thảo luật nhằm thắt chặt kiểm soát trong ngành công nghiệp đất hiếm. Bản dự luật này cùng với việc tăng hạn ngạch sản xuất hiếm sẽ giúp hạn chế sức ảnh hưởng từ những lệnh cấm của Mỹ trong tương lai.

Hương Vũ (Theo Nikkei Asia)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: