Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến hầu tòa phúc thẩm cùng Út 'Trọc'

Thứ năm, 10/12/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 10/12, tại Tòa án Quân sự Thủ đô, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến trong vụ án Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Bài liên quan

Hầu tòa cùng cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến còn có bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út ‘trọc”)  và đồng phạm bị tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Bùi Như Thiềm và đồng phạm bị xét xử về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; do có kháng cáo của 7 bị cáo và 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 21/5/2020 của Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân.

Bản án sơ thẩm ngày 21/5/2020, của Toà án quân sự Quân chủng Hải quân đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù. Hai bị cáo khác bị tuyên phạt 7-15 năm tù.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") tại tòa.

Bị cáo  Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) 9 năm tù; 3 bị cáo khác từ 4 năm - 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, hội đồng xét xử đã quyết định tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển mục đích sử dụng 3 khu đất nói trên là gần 940 tỉ đồng (Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành có trách nhiệm nộp số tiền này); tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền do phạm tội mà có là hơn 15,7 tỉ đồng (Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh có trách nhiệm nộp số tiền này).

Theo nội dung vụ án, Quân chủng Hải quân được giao quản lý các khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 có tổng diện tích hơn 7.300 m2, trên đường Tôn Đức Thắng, TP.Hồ Chí Minh.

Sau đó, ba khu đất "vàng" này đã bị rơi vào tay tư nhân khiến Nhà nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Theo tòa, bị cáo Hiến với tư cách là tư lệnh có trách nhiệm cao nhất, nhưng không làm hết chức trách, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kiểm tra năng lực đối tác…

Hành vi của bị cáo dẫn tới cấp dưới ký kết hợp đồng liên doanh liên kết, khiến Quân chủng Hải quân mất quyền khai thác, gây thiệt hại cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhà báo & Công luận tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa...

Thành Nhân

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án