Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên nhận định của cấp sơ thẩm rằng ông Han đã thực hiện các hành động then chốt nhằm hỗ trợ ông Yoon ban bố thiết quân luật và không ngăn cản quyết định này.
Theo phán quyết, ông Han, năm nay 76 tuổi, đã triệu tập một cuộc họp nội các để hoàn tất các thủ tục pháp lý phục vụ việc ban bố thiết quân luật. Thẩm phán bác bỏ lập luận của ông Han rằng cuộc họp này được tổ chức nhằm ngăn chặn ông Yoon.
Theo phán quyết của thẩm phán, ông Han cũng biết rõ kế hoạch cắt nguồn cung cấp điện và nước cho một số cơ quan truyền thông trong thời gian thiết quân luật của cựu Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc nhưng đã không ngăn chặn.
Bên cạnh các cáo buộc liên quan đến cuộc nổi dậy, tòa án còn tuyên ông Han phạm tội ngụy tạo văn bản của tổng thống và khai man. Tuy nhiên, mức án đã được xem xét giảm nhẹ dựa trên quá trình 50 năm phục vụ công chúng của ông tại các cơ quan như Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Thẩm phán cũng lưu ý rằng không có bằng chứng xác đáng cho thấy ông Han chủ động tham gia vào kế hoạch của ông Yoon ngay từ đầu, đồng thời ghi nhận việc ông đã triệu tập một cuộc họp nội các khác để hủy bỏ thiết quân luật ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ.
Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1, ông Han từng bị tuyên phạt 23 năm tù với nhận định rằng ông đã "nhắm mắt làm ngơ" trước kế hoạch nổi dậy. Về phía mình, ông Han phủ nhận hầu hết các cáo buộc và khẳng định bản thân “chưa bao giờ đồng ý hoặc cố gắng giúp đỡ” việc tuyên bố thiết quân luật, dù ông lấy làm tiếc vì không thể ngăn chặn nó.
Luật sư của cựu Thủ tướng Han Duck Soo cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo phán quyết này. Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang đối mặt với 8 phiên tòa riêng biệt, đã bị tuyên án tù chung thân vì tội danh cầm đầu cuộc nổi dậy.