Cựu thủ tướng Italia Berlusconi nhiễm virus Corona

Thứ năm, 03/09/2020 07:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi thừa nhận đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chính trị trước cuộc bầu cử địa phương vào tháng 9.

Cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Ông trùm truyền thông 83 tuổi - Berlusconi - sẽ bị cách ly tại nhà riêng ở thị trấn Arcore, phía bắc Milan.

“Thật không may, điều này cũng đã xảy ra với tôi, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu”, Berlusconi nói với những người ủng hộ trong một cuộc họp trực tuyến.

Cựu thủ tướng Berlusconi sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ từ các ứng cử viên từ đảng Forza Italia trung hữu của mình tại các cuộc bầu cử địa phương dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20-21 tháng 9.

Alberto Zangrillo, bác sĩ riêng của Berlusconi tại bệnh viện San Raffaele của Milan, nói với hãng tin AdnKronos rằng cựu thủ tướng không có triệu chứng nhưng đã quyết định kiểm tra COVID-19 vì kỳ nghỉ gần đây của ông ở đảo Sardinia.

Hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải này đang chịu sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm COVID-19 trong tháng 8 khi khách du lịch từ khắp nơi đổ về các bãi biển của Sardinia.

Flavio Briatore, một người bạn cũ của cựu thủ tướng Berlusconi và là chủ hộp đêm Billionaire ở Sardinia, cũng cho kết quả dương tính vào tháng trước.

Italia là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất châu Âu với hơn 270.000 trường hợp dương tính được xác nhận và 35.500 ca tử vong. Nước này đã cố gắng kiềm chế sự lây lan kể từ khi đại dịch đạt mức đỉnh điểm về số ca tử vong và ca nhiễm vào tháng 3 và tháng 4.

Tuy nhiên, Italia hiện đã ghi nhận sự gia tăng ổn định các trường hợp mắc mới trong tháng 8, với các chuyên gia đổ lỗi cho các cuộc tụ tập liên quan đến các kỳ nghỉ và cuộc sống về đêm.

Nhiều chính trị gia trên toàn quốc đã gửi thông điệp ủng hộ ông Berlusconi, người từng 4 lần làm thủ tướng Italia.

Bộ trưởng ngoại giao Italia, Luigi Di Maio đã gửi lời chúc ông mau chóng bình phục. “Tôi hy vọng ông ấy sẽ chiến đấu trong trận chiến này với sức mạnh luôn làm nên sự khác biệt của ông ấy”, Di Maio nói trong một tuyên bố.

Phan Nguyên

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h