Trung Quốc thúc đẩy ngoại giao với châu Âu khi quan hệ với Mỹ xấu đi

(CLO) Hai quan chức đối ngoại cấp cao nhất của Trung Quốc đang có chuyến thăm trở lại châu Âu, một động thái bất thường nhấn mạnh mong muốn của Bắc Kinh duy trì quan hệ tốt đẹp với lục địa này khi quan hệ với Washington xấu đi.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide chào nhau bằng một cú thúc cùi chỏ ở Oslo vào ngày 27 tháng 8 - Ảnh: NTB Scanpix via Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide chào nhau bằng một cú thúc cùi chỏ ở Oslo vào ngày 27 tháng 8 - Ảnh: NTB Scanpix via Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du vào ngày 25/8, thăm Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức. Trong khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, sẽ dừng chân ở Tây Ban Nha và Hy Lạp vào thứ Sáu, sau khi thăm Myanmar.

Hai nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc thường không đến thăm cùng một khu vực vào cùng thời điểm. Nhưng khi Mỹ đã coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược, động thái này cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao, thể hiện mong muốn duy trì quan hệ với châu Âu.

Ông Vương Nghị nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu, rằng Trung Quốc là đối tác của châu Âu, không phải đối thủ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thăm Đông Âu, nơi trước đây có quan hệ sâu sắc với Trung Quốc, vào tháng 8 để kêu gọi các quốc gia loại bỏ các sản phẩm của Huawei Technologies và các công ty Trung Quốc khác khỏi mạng lưới truyền thông của họ.

Cuối tháng đó, ông Dương đến thăm Hàn Quốc và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp xếp một chuyến đi tới đó. Sau khi thực hiện các hoạt động ngoại giao ở châu Á, Bắc Kinh đang chuyển hướng sang châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28/8 - Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28/8 - Ảnh: Xinhua

Nhưng liệu những nỗ lực của Trung Quốc có thành công hay không vẫn còn phải xem, bởi vì châu Âu quan tâm đến các vấn đề nhân quyền, như việc Trung Quốc kiểm soát Hong Kong thông qua luật an ninh quốc gia mới và việc đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương.

Trong cuộc gặp ông Vương, Tổng thống Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc về nhân quyền ở Hong Kong và Tân Cương, theo văn phòng tổng thống Pháp.

Truyền thông Hong Kong đã đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Stef Blok cũng bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong và sự trì hoãn của cuộc bầu cử lập pháp Hong Kong dự kiến ​​ban đầu vào tháng Chín.

Ông Macron nói với các phóng viên rằng, Pháp không loại trừ Huawei hoặc bất kỳ công ty nào khác khỏi mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo, nhưng chiến lược của ông dựa trên chủ quyền của châu Âu, cho thấy rằng các nhà sản xuất châu Âu sẽ được ưu tiên hơn.

Về phần mình, ông Wang lặp lại lập luận rằng nước ngoài không có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Khi được hỏi ở Na Uy, Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu phe ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đoạt giải Nobel Hòa bình, Wang trả lời rằng ông không muốn xem giải thưởng bị chính trị hóa.

Đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi các nền kinh tế lớn trên thế giới đang rơi vào suy thoái nghiêm trọng, các bước đi để thúc đẩy ngoại giao, tăng cường hợp tác quốc tế cho thấy quyết tâm rất rõ của Trung Quốc trong việc phá vỡ thế kiềm tỏa của Mỹ.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: