Cựu Tổng thống Barack Obama sẽ làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ?

(CLO) Cựu giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Pepperdine và cựu quan chức chính quyền các cựu Tổng thống Reagan và Bush, đã kêu gọi ông Joe Biden bổ nhiệm cựu Tổng thống Barack Obama làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.
Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ ở bang Wisconsin hôm 26/10. Ảnh: Getty Images

Cựu Tổng thống Barack Obama vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ ở bang Wisconsin hôm 26/10. Ảnh: Getty Images

Theo giáo sư Kmiec, thay vì “tiếp tục mượn con đường thương mại của Barack Obama”, ông Biden “cần chính ông Obama”.

“Việc bổ nhiệm ông Obama chắc chắn sẽ là điều chưa từng có, nhưng là một điều cần thiết. Mỹ chưa bao giờ có một cựu tổng thống nào đảm nhận vai trò lãnh đạo của một bộ phận điều hành cho một tổng thống kế nhiệm”, cựu giáo sư gợi ý trong bài viết của mình.

“Ông ấy có trí tuệ, sức trẻ và tư cách để thực hiện công việc này. Ngoài ra, đó còn là sự chuẩn bị hoàn hảo cho sự bổ sung tiếp theo tại Tòa án tối cao”, giáo sư này cho biết.

Ông Kmiec lưu ý rằng việc tiếp tục để ông Christopher Wray làm người đứng đầu FBI và bổ nhiệm tổng thanh tra hiện tại của Bộ Tư pháp, Michael Horowitz, làm người đứng đầu Văn phòng Cố vấn Pháp lý của bộ này sẽ “loại bỏ nhiều chia rẽ, nghi ngờ và những điều không chắc chắn”.

Trong khi kế hoạch thực sự của ông Biden cho Bộ Tư pháp vẫn chưa được tiết lộ, các lựa chọn nội các của ông được đưa ra cho đến nay được ca ngợi vì sự đa dạng, nhưng cũng bị chỉ trích bởi các cáo buộc tham nhũng và chính trị đảng phái.

“Tôi không có sự lựa chọn rõ ràng nào”, ông Biden cho biết khi được hỏi về các ứng cử viên khả dĩ cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

Theo một số báo cáo, các ứng cử viên hàng đầu có thể được cân nhắc cho vị trí này bao gồm cựu Thượng nghị sĩ bang Alabama Doug Jones, thẩm phán liên bang Merrick Garland hay cựu Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là một cựu sinh viên của Trường Luật Harvard. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành một luật sư dân quyền và một học giả, giảng dạy luật hiến pháp tại Trường Luật Đại học Chicago từ năm 1992 đến năm 2004.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: