Cựu Tổng thống Bolsonaro bị cấm giữ chức vụ công ở Brazil cho đến năm 2030

(CLO) Tòa án bầu cử liên bang Brazil (TSE) đã cấm ông Bolsonaro nắm giữ các chức vụ công cho đến năm 2030 vì hành vi của ông trong cuộc bầu cử năm ngoái.

5 trong số 7 thẩm phán đã bỏ phiếu kết tội ông Bolsonaro, 68 tuổi, lạm dụng quyền lực và sử dụng sai phương tiện truyền thông vào tháng 7/2022, trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Cụ thể, ông đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil.

cuu tong thong bolsonaro bi cam giu chuc vu cong o brazil cho den nam 2030 hinh 1

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Cảnh sát bắt các trợ lý của cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro trong vụ đột kích

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro sẽ bị thẩm vấn về cuộc bạo loạn ngày 8/1

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị thẩm vấn

Bạo loạn ở Brazil: Tổng thống Lula chỉ trích lực lượng cảnh sát trung thành với Bolsonaro

Ông Bolsonaro đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 trước đối thủ cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva. Tác động của phán quyết khiến ông không được tham dự cuộc bầu cử năm 2026 tới.

Nhiều người ở Brazil đổ lỗi cho ông Bolsonaro vì các hành vi bạo loạn sau cuộc bầu cử. Đỉnh điểm là cuộc xâm chiếm các tòa nhà chính phủ ở Brasilia vào ngày 8/1 bởi hàng nghìn người ủng hộ ông.

Ông Bolsonaro đã phủ nhận hành vi sai trái và các luật sư của ông đã cam kết sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết điều này khó có thể thành công.

Vào thứ Sáu, ông Bolsonaro nói rằng ông sẽ tiếp tục làm việc để thúc đẩy nền chính trị cánh hữu ở Brazil. Tuy nhiên, ông vẫn phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra tội phạm khác có thể đưa ông vào tù.

Ông Bolsonaro cho biết ông sẽ ủng hộ vợ mình, bà Michelle, tham gia ứng cử tổng thống Brazil vào năm 2026. 

Tổng thống đương nhiệm Lula cũng từng ngồi tù vào năm 2019 sau khi vụ án tham nhũng của ông bị phanh phui. Tuy nhiên, ông vẫn đắc cử tổng thống Brazil vào năm ngoái.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: