Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tập hợp người ủng hộ để thể hiện sức mạnh

(CLO) Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tập hợp hàng nghìn người ủng hộ trên Đại lộ Paulista mang tính biểu tượng của Sao Paulo vào Chủ nhật để thể hiện sức mạnh chính trị trong bối cảnh các cuộc điều tra mà nhiều người tin rằng có thể khiến ông phải ngồi tù.

Cựu Tổng thống Bolsonaro đã kêu gọi cuộc biểu tình sau khi bị cảnh sát đột kích hồi đầu tháng này để điều tra một âm mưu đảo chính. Ông đã phát biểu trong khoảng 20 phút để bào chữa cho bản thân, trong khi hồi tưởng về nhiệm kỳ 2019-2022 của mình.

Ông kiềm chế không đả kích kẻ thù cũ và Tòa án tối cao. Các đồng minh bày tỏ lo ngại trước sự kiện rằng bất kỳ nhận xét nào chống lại chính quyền hoặc thể chế Brazil có thể khiến ông ta rơi vào tình thế khó khăn hơn.

cuu tong thong brazil bolsonaro tap hop nguoi ung ho de the hien suc manh hinh 1

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại Sao Paulo, Brazil.

Ông Bolsonaro bị tịch thu hộ chiếu và bị cáo buộc chỉnh sửa dự thảo nghị định nhằm lật ngược kết quả bầu cử, gây áp lực buộc các chỉ huy quân sự tham gia âm mưu đảo chính trong cuộc bầu cử Brazil năm 2022.

Những người ủng hộ ông Bolsonaro - một người theo chủ nghĩa dân túy thường được ví như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã xâm chiếm và lục soát Dinh Tổng thống Brazil, Tòa án Tối cao và Quốc hội Brazil kêu gọi đảo chính quân sự vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, một tuần sau khi Lula nhậm chức.

Ông Bolsonaro hôm Chủ nhật đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông đang bị "khủng bố", đồng thời nói thêm rằng dự thảo nghị định dựa trên hiến pháp. Ông cũng kêu gọi ân xá cho những người tham gia vụ bạo loạn ngày 8/1.

Ông Bolsonaro nói: “Điều tôi muốn là sự bình định. Xóa bỏ quá khứ và tìm cách để chúng ta sống trong hòa bình".

Các đồng minh kỳ vọng cuộc biểu tình hôm Chủ nhật sẽ cho thấy ông Bolsonaro, người bị cấm tranh cử cho đến năm 2030 vì truyền bá thông tin sai lệch về bầu cử và phải đối mặt với một số cuộc điều tra tội phạm khác, vẫn nắm giữ sức mạnh chính trị ở Brazil đang bị phân cực sâu sắc.

Nghị sĩ Marco Feliciano, một thành viên Đảng Tự do của Bolsonaro, cho biết: “Ông ấy chưa biến mất, ông ấy có tính cạnh tranh và không thể có sự bất công”, đồng thời cho biết thêm Brazil sẽ “biến thành hỗn loạn” nếu cựu Tổng thống bị bắt.

Hàng chục nhà lập pháp và một số thống đốc bang đã tham dự cuộc biểu tình, trong đó có Thống đốc Sao Paulo Tarcisio de Freitas, người từng giữ chức bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Bolsonaro và được coi là người kế nhiệm tiềm năng trong nền chính trị cánh hữu của Brazil.

Một nguồn tin thân cận với Bolsonaro cho biết: “Ông ấy muốn cố gắng thể hiện sức mạnh của mình trước Tòa án tối cao và duy trì khả năng tồn tại về mặt chính trị, ngay cả khi bị bắt”.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: