Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị truy tố vì âm mưu đảo chính

(CLO) Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị truy tố hôm thứ Ba với cáo buộc âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.

Tổng Công tố Paulo Gonet đã buộc tội Bolsonaro và ứng viên phó tổng thống của ông, Tướng Walter Braga Netto, với cáo buộc lãnh đạo một "tổ chức tội phạm" nhằm lật đổ nền dân chủ của Brazil, vốn đã tồn tại suốt 40 năm qua.

cuu tong thong brazil jair bolsonaro bi truy to vi am muu dao chinh hinh 1

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: X

Tổng cộng 34 người bị truy tố, trong đó có nhiều quan chức quân đội cấp cao, bao gồm cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Bolsonaro, Tướng Augusto Heleno, và cựu Tư lệnh Hải quân Almir Garnier Santos. Theo tài liệu pháp lý của Văn phòng Tổng Công tố Brazil, nhóm này bị cáo buộc đã lên kế hoạch chi tiết để làm suy yếu nền dân chủ của đất nước.

Bản cáo trạng nêu rõ: "Trách nhiệm đối với các hành vi gây tổn hại đến trật tự dân chủ thuộc về một tổ chức tội phạm do Jair Messias Bolsonaro lãnh đạo, dựa trên một dự án quyền lực mang tính độc tài".

Hiện tại, khả năng ông Bolsonaro bị bắt trước khi xét xử được đánh giá là không cao, trừ khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes - người giám sát vụ án, cho rằng ông có nguy cơ bỏ trốn.

Các cáo buộc được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cảnh sát liên bang kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm về vai trò của ông Bolsonaro trong phong trào phủ nhận kết quả bầu cử. Phong trào này đã dẫn đến cuộc bạo loạn do những người ủng hộ ông gây ra tại thủ đô Brasília vào tháng 1/2023, một tuần sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức.

Ông Bolsonaro liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng ông đang là nạn nhân của một cuộc "săn phù thủy" do các đối thủ chính trị tiến hành.

Đây là lần đầu tiên Bolsonaro chính thức bị truy tố hình sự, dù trước đó ông đã phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý liên quan đến thời gian cầm quyền. Hai phán quyết trước đây của Tòa án Bầu cử Liên bang Brazil đã tuyên bố ông không đủ tư cách tranh cử tổng thống vào năm 2026.

Đội ngũ pháp lý của ông Bolsonaro có hai tuần để phản hồi các cáo buộc trước khi Tòa án Tối cao quyết định có chấp nhận hay không. Nếu bị kết án với tất cả các tội danh, ông có thể đối mặt với mức án từ 12 năm đến hơn 40 năm tù giam.

Cao Phong (theo Reuters, AJ, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: