Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon lĩnh án 5 năm tù

(CLO) Ngày 16/1, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt 5 năm tù liên quan đến hàng loạt cáo buộc.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Baek Dae-hyun, đã công khai chỉ trích cựu Tổng thống trong phiên xét xử được truyền hình trực tiếp, có sự tham dự của ông Yoon. Thẩm phán nhận định ông Yoon đã “tư nhân hóa lực lượng vũ trang thông qua các công chức thuộc Cơ quan An ninh Tổng thống, những người trung thành với Đại Hàn Dân Quốc, vì sự an toàn và lợi ích cá nhân của mình”.

Tòa án cho rằng để khôi phục nền pháp trị bị xói mòn bởi các hành vi phạm tội, cần áp dụng một bản án nghiêm khắc tương xứng. Dù vậy, mức án 5 năm chỉ bằng một nửa so với đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun-suk đứng đầu, những người trước đó cho rằng ông Yoon đã phạm “tội ác nghiêm trọng” khi lợi dụng các thể chế nhà nước nhằm che giấu và biện minh cho hành vi sai trái.

untitled(1).png
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên tòa xét xử ông về tội nổi loạn vào ngày 13/1. Ảnh: Tòa án cung cấp

Ngoài hành vi cản trở việc bắt giữ, ông Yoon còn bị cáo buộc xâm phạm quyền của 9 thành viên Nội các khi không triệu tập họ tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch thiết quân luật; soạn thảo rồi hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi sau khi sắc lệnh thiết quân luật bị bãi bỏ; ra lệnh phát tán thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch; và xóa dữ liệu từ các điện thoại bảo mật của các chỉ huy quân sự khi đó.

Tòa án kết luận ông Yoon phạm tội đối với hầu hết các cáo buộc. Việc không có tiền án tiền sự được xem là tình tiết giảm nhẹ, dù thẩm phán nhấn mạnh bản chất vụ việc “rất nghiêm trọng” và cựu Tổng thống không thể hiện sự hối hận. Khi bản án được tuyên, ông Yoon tỏ ra căng thẳng, nhiều lần hít thở sâu.

Đây là phán quyết đầu tiên đối với các cáo buộc phát sinh từ việc ông Yoon ban hành thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024. Theo bản án, khi còn đương chức, ông Yoon đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ tại dinh thự Tổng thống vào tháng 1/2025.

Cùng ngày, tòa án cũng xác định Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với các Quan chức Cấp cao đã hành động đúng thẩm quyền khi điều tra và thi hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống đương nhiệm vào năm 2025. Phán quyết này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tòa án vào tháng tới liên quan đến cáo buộc ông Yoon lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh thiết quân luật ngắn hạn.

Đầu tuần này, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị án tử hình đối với ông Yoon về tội danh nổi loạn. Tòa án dự kiến ra phán quyết đối với vụ án này vào ngày 19/2. Hiện cựu Tổng thống đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa, bao gồm các cáo buộc liên quan đến âm mưu thiết lập thiết quân luật, nghi vấn tham nhũng của vợ ông và cái chết của một lính thủy đánh bộ vào năm 2023.

Phiên tòa lần này là lần thứ ba một vụ xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc được truyền hình trực tiếp. Trước đó, các phiên tuyên án đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye và cựu Tổng thống Lee Myung-bak trong các vụ án tham nhũng năm 2018 cũng từng được phát sóng công khai.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: