Cựu Tổng thống Peru nhận thêm án tù 13 năm vì tội rửa tiền

(CLO) Ngày 3/9, tòa án Peru đã tuyên cựu Tổng thống Alejandro Toledo 13 năm 4 tháng tù giam vì tội rửa tiền, đánh dấu bản án thứ hai liên quan đến tham nhũng của ông.

Ông Toledo, 79 tuổi, giữ chức tổng thống từ năm 2001 đến 2006. Ông bị kết tội đã dùng tiền hối lộ từ tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht (nay là Novonor) của Brazil để mua bất động sản cao cấp.

Theo các công tố viên, ông Toledo và vợ đã sử dụng 5,1 triệu USD để mua một ngôi nhà và một văn phòng tại Lima, và để trả nợ thế chấp cho hai bất động sản khác. Số tiền này được chuyển qua một công ty ở Costa Rica do ông thành lập nhằm mục đích rửa tiền bất hợp pháp.

undefined
Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo tại Hội nghị thường niên 2003 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: CC/Wiki

Bản án này được công bố sau khi ông Toledo đã bị tuyên 20 năm 6 tháng tù vào tháng 10/2024. Trong vụ án đó, ông bị kết tội nhận hối lộ lên tới 35 triệu USD từ Odebrecht để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng béo bở. Hai bản án sẽ được thi hành cùng lúc.

Ông Toledo, một nhà kinh tế học có bằng cấp từ Đại học Stanford và Đại học San Francisco, hiện đang thụ án tại một nhà tù ở Lima.

Ông Toledo là một trong năm cựu tổng thống Peru bị bắt giam trong thập kỷ qua. Ngoài ông, Ollanta Humala và Pedro Castillo cũng đang bị giam tại cơ sở đặc biệt dành cho các cựu lãnh đạo. Martin Vizcarra, một cựu tổng thống khác, được tòa án trả tự do hôm 3/9 trong khi chờ xét xử về cáo buộc nhận hối lộ hơn 10 năm trước khi còn là thống đốc vùng Moquegua. Viện công tố đề nghị mức án 15 năm tù cho Vizcarra, song ông bác bỏ, gọi đây là sự đàn áp chính trị. Vizcarra tuyên bố có kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2026.

Ngoài ra, ông Pedro Pablo Kuczynski, 86 tuổi, hiện cũng đang bị xét xử vì vai trò bị cáo buộc trong cùng vụ án, với mức án 35 năm tù được đề nghị.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: