Cựu Tổng thống Philippines Duterte sức khoẻ suy yếu, dự phiên tòa ICC qua hình thức trực tuyến

(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại quê nhà vào ngày 11/3 và chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại Den Haag (Hà Lan) trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Ông Duterte, 79 tuổi, bị bắt giữ tại thủ đô Manila và sau đó bị được đưa lên chuyến bay riêng đến Hà Lan vào ngày 13/3. Tại phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 14/3, ông xuất hiện qua liên kết video từ trại giam gần Tòa ICC. Khi được hỏi, ông Duterte chỉ xác nhận danh tính và ngày tháng năm sinh của mình, giọng nói tỏ ra yếu ớt.

Đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia châu Á bị đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

cuu tong thong philippines duterte suc khoe suy yeu du phien toa icc qua hinh thuc truc tuyen hinh 1

Ảnh chụp màn hình ông Rodrigo Duterte tham dự phiên tòa qua liên kết video.

Luật sư Salvador Medialdea, người đại diện cho ông Duterte, cho rằng việc bắt giữ và dẫn độ cựu Tổng thống là hành vi "bắt cóc trắng trợn". Ông khẳng định thân chủ của mình đang mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có bệnh rối loạn thần kinh cơ mạn tính, đau lưng, chứng đau nửa đầu và tắc nghẽn mạch máu. Vì lý do này, ông Duterte không đủ điều kiện thể chất để tham gia xét xử.

Tuy nhiên, thẩm phán Iulia Antoanella Motoc phản bác lập luận này, khẳng định bác sĩ của tòa án đã kiểm tra và xác nhận ông Duterte "hoàn toàn tỉnh táo, đủ khả năng hầu tòa". Bà cũng cho biết các vấn đề liên quan đến sức khỏe và việc dẫn độ ông Duterte có thể được tranh luận ở các phiên xử sau.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte, con gái của ông Duterte, đã có mặt trong phiên xét xử với tư cách khán giả. Trước đó, bà gọi vụ bắt giữ này là một hành động đàn áp chính trị và tuyên bố sẽ làm đơn yêu cầu chuyển phiên tòa đến một địa điểm khác.

Ông Duterte bị cáo buộc đã chỉ đạo một chiến dịch trấn áp mạnh tay tội phạm ma túy, kéo dài từ năm 2011 đến 2019, khi ông còn là Thị trưởng Davao và sau này là Tổng thống Philippines. Theo số liệu chính thức từ cảnh sát Philippines, có ít nhất 6.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này. 

Phiên tòa xét xử ông Duterte sẽ tiếp tục vào ngày 23/9, khi các thẩm phán sẽ quyết định liệu có đủ bằng chứng để tiến hành một phiên tòa chính thức hay không. Nếu bị kết tội, Duterte có thể đối mặt với án tù chung thân.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định quá trình xét xử Duterte có thể kéo dài nhiều năm. ICC không có lực lượng thực thi pháp luật, nên nếu Philippines từ chối hợp tác, khả năng thi hành bản án sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cao Phong (theo ICC, DW, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: