Cựu Tổng thư ký NATO Stoltenberg 'gây sốt' khi trở lại chính trường Na Uy

(CLO) Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trở lại chính trường Na Uy với vai trò Bộ trưởng Tài chính, giúp Đảng Lao động phục hồi mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò.

Sau khi ông Jens Stoltenberg kết thúc phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội Na Uy, bên ngoài phòng họp trở nên náo động. Là một trong những nhân vật Na Uy nổi tiếng nhất trên trường quốc tế, ông Stoltenberg đã ngay lập tức gây ảnh hưởng khi trở lại chính trị nội địa sau một thập kỷ lãnh đạo NATO.

cuu tong thu ky nato stoltenberg gay sot khi tro lai chinh truong na uy hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg. Ảnh: Facebook/jensstoltenberg

Chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính vào ngày 4/2, Đảng Lao động của ông đã tăng 10 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận, mở ra cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 9 – một viễn cảnh tưởng chừng không thể khi cử tri bất mãn vì chi phí sinh hoạt tăng.

Dù từng giữ chức Thủ tướng vào các năm 2000 - 2001 và 2005 - 2013, ông khẳng định không có ý định tái tranh cử vị trí này, vốn đang do bạn thân và đồng minh Jonas Gahr Stoere nắm giữ.

Sự trở lại của ông Stoltenberg được truyền thông Na Uy gọi là "Stoltenback". Theo chuyên gia nghiên cứu bầu cử Johannes Bergh, yếu tố khiến ông Stoltenberg được tôn kính chính là cách ông xử lý vụ tấn công khủng bố năm 2011, khi kẻ giết người hàng loạt Anders Behring Breivik giết chết 77 người.

Ông cũng gây dựng uy tín khi lãnh đạo NATO đối phó với khủng hoảng Ukraine và giữ vững liên minh trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump. Ông Stoltenberg thậm chí được gọi là "người thì thầm với Trump" nhờ khả năng thuyết phục Tổng thống Mỹ không rút khỏi NATO.

Sau khi rời NATO vào tháng 10 năm ngoái, ông Stoltenberg bất ngờ quay lại chính trường dù trước đó tuyên bố sẽ không trở lại. Sự trở lại của ông Stoltenberg trùng hợp với việc Đảng Trung tâm rời khỏi Chính phủ vào cuối tháng 1, giúp Đảng Lao động củng cố quyền lực và phục hồi hình ảnh.

Nếu đảng này giành chiến thắng vào tháng 9, họ dự kiến tiếp tục khai thác dầu khí và tăng cường hợp tác với EU, dù Na Uy không phải thành viên khối này.

Sau thời gian dài ở nước ngoài, ông nhận thấy điểm khác biệt là chính trị Na Uy ít phân cực hơn so với các quốc gia khác, và ông nhấn mạnh rằng các chính trị gia phải tôn trọng lẫn nhau để duy trì điều đó. "Chúng ta phải quan tâm đến điều này", ông nói.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Politico)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: