Tổng thư ký NATO muốn Ukraine có vị thế mạnh mẽ khi đàm phán với Nga

(CLO) Tổng thư ký NATO cho biết, ưu tiên hàng đầu của liên minh là đảm bảo Ukraine ở vào vị thế mạnh nhất có thể trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp tại Brussels với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và một số nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận cần tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, thay vì suy đoán về thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu.

“Điều cần thiết là làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Ukraine về hệ thống phòng không và các loại vũ khí hiện đại. Khi đàm phán diễn ra, Ukraine cần ở vào vị thế tốt nhất để đạt được thỏa thuận có lợi”, ông Rutte nói. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc hỗ trợ kinh tế cho Ukraine không chỉ trong thời gian chiến tranh mà cả khi hòa bình được thiết lập.

tong thu ky nato muon ukraine co vi the manh me khi dam phan voi nga hinh 1

Người dân Ukraine biểu tình. Ảnh: pexels

Trên kênh Telegram, Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với lãnh đạo các nước gồm: Cộng hòa Czech, Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Ba Lan và đại diện Vương quốc Anh. Ông cũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào thứ Năm.

“Đây là cơ hội quan trọng để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine hôm nay và trong tương lai”, ông Zelensky nhấn mạnh. Trong khi Ukraine xem việc gia nhập NATO là biện pháp bảo đảm an ninh lâu dài, Mỹ và Đức cùng một số quốc gia khác vẫn phản đối ý tưởng này khi cuộc chiến với Nga vẫn chưa kết thúc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định hỗ trợ Ukraine là "ưu tiên tuyệt đối" của nước này. Pháp cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí và các nguồn lực cần thiết để Ukraine bảo vệ lãnh thổ.

Ông Macron cũng cho biết, ông sẽ duy trì đối thoại chặt chẽ với Ukraine và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Tại trụ sở NATO, ông Rutte nhấn mạnh rằng các điều kiện của bất kỳ cuộc đàm phán nào cần được quyết định bởi Ukraine, Nga và các bên liên quan.

Cao Phong (theo SCMP, TheHill, Euronews)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: