Cựu Tổng thư ký NATO trở thành Bộ trưởng Tài chính Na Uy

(CLO) Ngày 4/2, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính mới của Na Uy trong khuôn khổ cải tổ nội các.

Là một nhà đàm phán và ngoại giao giàu kinh nghiệm, ông Stoltenberg được kỳ vọng sẽ giúp Chính phủ Đảng Lao động lấy lại sự ủng hộ từ công chúng trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9.

Ông Stoltenberg là một chính trị gia kỳ cựu và được nhiều người kính trọng. Ông từng là Thủ tướng Na Uy từ 2000 - 2001 và 2005 - 2013, và đứng đầu NATO trong suốt một thập kỷ.

"Đội ngũ này đã sẵn sàng lãnh đạo Na Uy trong thời điểm khó khăn", Thủ tướng Jonas Gahr Stoere phát biểu với báo giới ngoài Cung điện Hoàng gia sau khi nội các mới gặp Vua Harald.

"Chúng tôi sẽ đưa ra những chính sách có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của người dân và nhận thức được sự bất ổn trên thế giới mà Na Uy, một quốc gia nhỏ, đang phải đối mặt".

cuu tong thu ky nato tro thanh bo truong tai chinh na uy hinh 1

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: X

Đảng Lao động đang tụt lại trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào tháng 9. Tuy nhiên, ông Stoltenberg, người đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân trong thời gian ở NATO, có thể giúp thúc đẩy triển vọng của Đảng Lao động.

Ở tuổi 65, ông Stoltenberg có nền tảng về kinh tế và từng là Bộ trưởng Tài chính vào năm 1996 - 1997. Ông được xem là một người theo chủ nghĩa trung dung thực dụng.

Vào năm 2022, ông Stoltenberg được dự kiến sẽ trở thành Giám đốc Ngân hàng Trung ương Na Uy, nhưng ông đã không đảm nhận vai trò này sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu ông tiếp tục làm người đứng đầu NATO.

Khi còn là Thủ tướng, ông Stoltenberg đã thiết lập "quy tắc chi tiêu", một quy tắc tự áp đặt yêu cầu Chính phủ Na Uy không được sử dụng quá 4% tổng giá trị của quỹ đầu tư quốc gia cho ngân sách quốc gia. Quy tắc này sau đó đã được giảm xuống còn 3% khi giá trị quỹ tăng lên. 

Ngọc Ánh (theo Politico, CNBC)

Xem thêm

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

(CLO) Ấn Độ ngày 17/7 đã đưa vào vận hành chuyến tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành đường sắt và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

(CLO) Một robot hình người có biệt danh "Đại Bàng Trắng" đã giành chiến thắng bằng cú đá trúng đầu đối thủ trong trận đấu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đánh dấu màn ra mắt của giải đấu võ tự do dành cho robot hình người được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới.

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

(CLO) Ngày 16/7, Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý sau khi Rome tiếp tục yêu cầu dẫn độ cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Alessio Casimirri, người bị kết án trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro năm 1978.

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

Uganda đếm ngược 42 ngày chấm dứt dịch Ebola

(CLO) Uganda bắt đầu quá trình đếm ngược 42 ngày để được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola, đồng thời kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ các hạn chế đi lại đang ảnh hưởng đến du lịch và thương mại, trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nước láng giềng CHDC Congo.

Cỡ chữ bài viết: