Đà Nẵng cần sẵn sàng mọi điều kiện để đón đầu làn sóng khách hậu Covid-19

(CLO) Tọa đàm “Giải pháp khôi phục & phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021” diễn ra sáng 1/4 tại Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp để có thể tháo gỡ khó khăn, làm mới và đưa du lịch Đà Nẵng từng bước vượt bão, phục hồi và bứt phá sau đại dịch Covid-19.

Sự kiện do Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức. Tham dự buổi Tọa đàm có ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng cùng các lãnh đạo thành phố, Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch (XTPTDL), Hiệp hội Du lịch (HHDL) TP. Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan ban ngành của thành phố Đà Nẵng. Hơn 50 đại diện doanh nghiệp, các hãng hàng không và các tập đoàn như Sun Group, Vingroup, Hòa Bình, DHC, Silver Shores cùng góp mặt tại Tọa đàm. Tọa đàm được livestream trực tiếp trên facebook Danang FantastiCity.

“Đo sức khỏe doanh nghiệp du lịch” sau Covid-19

Tại Tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ XTPTDL TP. Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, tính đến tháng 2/2021, tại Đà Nẵng, đã có 50,2% khách sạn, gần 39% doanh nghiệp lữ hành, 100% khu điểm du lịch, 37% doanh nghiệp vận chuyển du lịch và gần 52% tàu du lịch đã hoạt động trở lại. Trong đó, chỉ có 6,6% doanh nghiệp lữ hành hoạt động bình thường.

Theo thống kê, năm 2020, Đà Nẵng đón 2,7 triệu lượt khách, giảm 68,6% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế giảm đến 80,5%. Tổng thu du lịch đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2019. Qua khảo sát có gần 30% doanh nghiệp dự kiến hết vốn hoạt động vào cuối năm 2021 nếu tình hình du lịch không chuyển biển tích cực.

Từ thực tế trên, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cũng như lãnh đạo TP. có giải pháp giảm các khoản thuế, giãn các khoản đóng và phạt nộp chậm BHXH cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiến nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp, khóa học đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho lao động ngành khách sạn, hướng dẫn viên, lữ hành, vận chuyển, lao động thất nghiệp…

Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills.

Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills.

Du lịch về đêm hứa hẹn là giải pháp trọng điểm

Tọa đàm cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn để giúp ngành du lịch Đà Nẵng sớm phục hồi, phát triển trở lại.

Góp ý tại Tọa đàm, bà Hồ Nguyễn Phương Chi – Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng cho biết, thời điểm hiện nay nhiều khách sạn trên địa bàn chưa mở cửa, nhưng vẫn duy trì hoạt động tối thiểu. Bà Hồ Nguyễn Phương Chi bày tỏ nguyện vọng mong chính quyền các cấp liên quan xem xét hỗ trợ giảm tiền điện, chuyển đổi từ giá điện kinh doanh sang điện sản xuất vì hiện nay rất ít khách sạn đạt được công suất phòng.

Để thu hút khách nội địa du lịch Đà Nẵng, bà Hồ Nguyễn Phương Chi cũng đề xuất lãnh đạo UBND thành phố xem xét cấp 10.000 voucher, trị giá 500.000 đồng/voucher (với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng) để phát trước tiên cho người Đà Nẵng, những người có đóng góp cho thành phố như ngành y tế, công an.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng.

Đóng góp ý kiến tại Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Vùng miền Trung bày tỏ nguyện vọng lãnh đạo thành phố đẩy mạnh các sản phẩm du lịch đêm trong thời gian tới, coi đây là giải pháp trọng điểm để phục hồi và phát triển du lịch Đà Nẵng. Với hệ sinh thái du lịch chất lượng và đẳng cấp trên địa bàn, cùng những gói sản phẩm về đêm hấp dẫn, Sun Group cam kết luôn đồng hành cùng thành phố tìm kiếm các giải pháp khôi phục du lịch và phát triển kinh tế đêm.

Đại diện lãnh đạo Sun Group cũng bày tỏ nguyện vọng lãnh đạo thành phố quan tâm xem xét, phê duyệt khi đơn vị trình quy hoạch chi tiết để phát triển giai đoạn 2 của công viên châu Á với định hướng xây dựng công viên châu Á thành một trung tâm giải trí về đêm.

Nhằm kéo khách về thành phố, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay Sở Du lịch đã thực hiện loạt hoạt động truyền thông, đưa tin về cuộc sống đời thường của người dân, mời KOL trải nghiệm dịch vụ du lịch để chứng minh Đà Nẵng đã an toàn.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

“Năm 2021, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh phong trào Người Đà Nẵng đi du lịch Đà Nẵng. Sun World Bà Nà Hill, Công viên suối khoáng nóng Thần tài, Công viên châu Á,… là những đơn vị có nhiều hỗ trợ để thu hút người Đà Nẵng đóng góp cho du lịch thành phố” - bà Hạnh nói.

Hiến kế cho du lịch Đà Nẵng, ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng cần kích cầu du lịch nội địa vì thị trường nội địa còn dư địa rất lớn, sẽ là cứu cánh cho ngành du lịch. Tuy nhiên, ông Chung cũng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đã có vaccine ngừa Covid-19, chúng ta cần xây dựng kế hoạch mở lại thị trường quốc tế, tránh tình trạng chậm chân so với các nước lân cận như Thái Lan, Singapore”.

Cần chủ động thay đổi, làm mới

Ngay tại Tọa đàm, lãnh đạo thành phố đã giải đáp thắc mắc và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, đưa hoạt động du lịch Đà Nẵng khởi sắc trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây là thời điểm thành phố phải chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón đầu làn sóng khách du lịch trong, ngoài nước ngay khi tình hình dịch bệnh lắng xuống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá cao sự thay đổi nhanh nhạy, kịp thời của một số doanh nghiệp du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. “Tôi biểu dương một số doanh nghiệp, như Tập đoàn Sun Group - một trong những đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện, sản phẩm, đón đầu các dòng khách mới. Ví dụ như chủ trương phát triển du lịch đêm tại Bà Nà. Đây là điều kiện quan trọng để chúng ta tạo ra các sản phẩm mới thu hút du khách” – ông Quảng bày tỏ.

Toàn cảnh Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm.

Về ý kiến đề xuất cấp 10.000 voucher, trị giá 500.000 đồng/voucher của bà Hồ Nguyễn Phương Chi, lãnh đạo thành phố cũng đồng ý về nguyên tắc trích từ ngân sách thành phố để triển khai chương trình này nhằm tri ân cho đội ngũ y bác sỹ, công an, bộ đội TP. Đà Nẵng và các tỉnh thành đã hỗ trợ chống dịch năm 2021 và giao cho Sở Du lịch đề xuất cụ thể hơn nhằm tạo điều kiện cho họ được trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.

Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tự cứu mình bằng cách thay đổi phương thức tiếp cận nguồn khách, duy trì việc đào tạo nguồn nhân lực. “Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển phố đi bộ Bạch Đằng, địa điểm check-in cầu Nguyễn Văn Trỗi, đăng cai tổ chức hội chợ du lịch quốc tế hằng năm, thí điểm một số khu vực vui chơi về đêm cho du khách đến tận 3h sáng...”, ông Quảng cho biết thêm.

Về quy hoạch thành phố, ông Quảng nói thêm, Đà Nẵng đang chủ trương làm việc với các nhà đầu tư có uy tín để chỉnh trang lại toàn bộ sông Hàn. Trong đó, sẽ xây dựng Đề án “Sông Hàn về đêm” bao gồm tổ hợp hệ thống ánh sáng của các cây cầu và dọc 2 bờ sông nhằm tạo nên sự đồng bộ, tích hợp điều kiện chung để tạo ra hoạt động ánh sáng về đêm.

PV

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: