Đà Nẵng đang đối diện nhiều khó khăn, hạn chế

(CLO) Ngày 10/12, Kỳ họp 12, Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhìn nhận, kỳ họp thứ 12 diễn ra trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung cao độ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữ được mức tăng trưởng khá; nhiều chủ trương lớn của thành phố được triển khai bước đầu hiệu quả.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri thành phố chúng ta thừa nhận vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo nghị quyết đề ra, tốc độ phát triển kinh tế chưa cao, một số chủ trương chưa thực hiện nghiêm túc, việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp còn chậm và lúng túng… dẫn đến vốn đầu tư phát triển thấp, hiệu quả sử dụng ngân sách chưa cao.

Những vấn đề  bức xúc kéo dài trên một số lĩnh vực đời sống xã hội như: ô nhiễm môi trường, nước thải, nước sạch, ùn tắc giao thông… chưa được xử lý dứt điểm, ANTT còn diễn biến phức tạp; tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của thành phố trong một số cán bộ, công chức chưa cao…

Theo chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, cho ý kiến về 73 báo cáo, tờ trình; xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố năm 2019, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận thông qua 41 tờ trình, Nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian cho việc chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp thu, giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở ngành, địa phương liên quan và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố…

“Khối lượng công việc của Kỳ họp lần này rất lớn, thời gian ngắn, để đảm bảo chất lượng Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố và các vị lãnh đạo UBNDTP, các sở, ngành, địa phương phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, bên cạnh những vấn đề chung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Từ đó xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn… tất cả vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và niềm tin, mong đợi của cử tri. “- ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng tại kỳ họp, năm 2019 TP. đã hoàn thành đạt và vượt 7/11 chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 7,4% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng năm 2019 ước đạt hơn 28.000 tỉ đồng.

Năm 2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 8,69 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,52 triệu lượt, tăng 22,5% so với năm 2018. Tổng doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 31.000 tỉ đồng, tăng 16,7%.

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 8,6 ngàn tỉ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 658 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 329 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 104,5 ngàn tỉ đồng, 802 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,42 tỉ USD.

Thanh Hải

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: