Đà Nẵng: Kinh hoàng với dòng nước đen ngòm đổ ra biển Mỹ Khê

(CLO) Đoạn clip ngắn và những hình ảnh của 1 du khách người Hà Nội ghi lại cảnh dòng nước đen ngòm đổ thẳng ra biển được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại.

Những ngày qua, mạng xã hội facebook xôn xao trước hình ảnh 1 dòng nước đen ngòm đổ thẳng ra biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được đăng tải.

Theo đó, tài khoản facebook N.M.H đăng tải các hình ảnh, clip lên 1 hội nhóm có gần 1 triệu thành viên với nội dung: “Không hiểu sao top 6 bãi biển đẹp nhất thế giới lại xả thải nước thải đen ngòm thế này ra thẳng biển. Buồn. Mình hy vọng cơ quan chức năng quản lý bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng có biện pháp khắc phục càng sớm càng tốt! Còn như này chắc sau không muốn tới Đà Nẵng nữa”.

da nang kinh hoang voi dong nuoc den ngom do ra bien my khe hinh 1

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, ông N.M.H, chủ tài khoản facebook N.M.H, xác nhận những thông tin đăng tải trên hoàn toàn là sự thật. Hình ảnh, clip được ông ghi lại vào khoảng 14h ngày 15/7 trong chuyến du lịch cùng gia đình. Thời điểm xảy ra sự việc, trời có mưa lớn.

“Khi đó gia đình tôi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp. Lúc mở cửa sổ ra để ngắm biển thì phát hiện dòng nước đen ngòm kia tuôn ra bãi tắm”, ông H kể.

da nang kinh hoang voi dong nuoc den ngom do ra bien my khe hinh 2

Hình ảnh dòng nước đen ngòm đổ ra biển Mỹ Khê Đà Nẵng khiến nhiều người lo ngại.

Ông H cho hay nhiều du khách khác và nhân viên khách sạn nơi ông lưu trú cũng phát hiện sự việc. Tất cả mọi người đều kinh hoàng với dòng nước đen ngòm đang đổ ra biển.

Ngay khi bài viết đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng việc nước thải đen ngòm đổ ra biển sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm. Nhiều ý kiến mong muốn chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý tình trạng trên.

da nang kinh hoang voi dong nuoc den ngom do ra bien my khe hinh 3

Môi trường biển Mỹ Khê Đà Nẵng đối diện nguy cơ ô nhiễm nếu nước thải chưa qua xử lý đổ ra biển.

Theo bà Nguyễn Thị Đức, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, hình ảnh trên xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê. Theo bà Đức, ở bãi biển Mỹ Khê thì tình trạng nước thải tràn ra biển sẽ có khi mưa lớn. Bà Đức cho hay thời điểm xảy ra sự việc cũng có mặt tại hiện trường cùng các cán bộ của công ty để có phương án xử lý.

“Đó là trận mưa rất lớn, công ty đã đắp các đập cát để giữ không cho nước thải đổ ra biển. Tuy nhiên, do mưa quá lớn nên các đập bị bung khiến nước thải và nước mưa đổ ra biển. Khi trời mưa lớn thì nước mưa lẫn nước thải có màu đen tràn ra ngoài tương phản với màu nước biển gây nên hình ảnh phản cảm”, bà Đức nói.

Bà Đức giải thích hệ thống thoát ven biển của TP Đà Nẵng đoạn từ núi Sơn Trà về Phạm Văn Đồng là hệ thống thoát nước nửa riêng. Khi trời không mưa, nước thải được gom về xử lý. Hiện ở khu vực này đang được đầu tư hệ thống thoát nước, khi mưa nhỏ thì vẫn thu gom được còn mưa lớn thì vẫn xảy ra tình trạng tràn ra ngoài.

Khu vực từ đường Phạm Văn Đồng về đường Hồ Xuân Hương có dự án thoát nước riêng và chưa đưa vào vận hành chính thức. Tại đây, khi mưa vượt ngưỡng cũng xảy ra tình trạng nước thải chảy ra.

Đối với đoạn từ đường Hồ Xuân Hương về tỉnh Quảng Nam thì hệ thống thoát nước chuyển toàn bộ nước mưa về sông Hàn, nước thải được xử lý riêng.

Bà Đức cũng cho hay các dự án thoát nước ven biển cơ bản đã hoàn thiện, chờ khớp nối bàn giao. Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án trong thời gian tới để không còn tình trạng nước thải chảy ra biển.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: