Đà Nẵng tưng bừng đón chào các người đẹp Yoga và Tuần lễ Du lịch – Sức khỏe

(CLO) Tạm biệt những mùa dịch COVID với những ngày giãn cách phát ngán, “Tuần lễ Du lịch – Sức khỏe” diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 15-21/6/2022 với sự góp mặt hàng ngàn thành viên cộng đồng Yoga, hàng trăm doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, dịch vụ sức khỏe… hứa hẹn một mùa hè rực rỡ kể từ sau đại dịch.

Màn đồng diễn Yoga 3000 người của Liên đoàn Yoga chào mừng ngày “Yoga Quốc tế 21/6”; Hơn 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm du lịch và dịch vụ sức khỏe và 40 nhan sắc Yoga lọt vào vòng chung kết “Nữ hoàng Yoga Việt Nam” là những sự kiện nổi bật của tuần lễ, giúp thay đổi hoàn toàn “khẩu vị” giải trí của khách du lịch mang đến một xúc cảm mùa hè sau đại dịch thật tưng bừng tại thành phố biển đẹp, hiện đại bậc nhất miền Trung.

da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 1

Khởi động từ tháng 1/2022, song chuỗi sự kiện Du lịch và Yoga trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch – Sức khỏe (hay còn gọi là Tuần lễ Quảng bá du lịch, văn hóa, cộng đồng) đã có nhiều hoạt động diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Xoay quanh chủ đề “YOGA và du lịch – Gắn kết vì sự phát triển cộng đồng”, chuỗi sự kiện Du lịch và Yoga 2022 gồm các hoạt động diễn ra tại Công viên Biển đông – Trưng bày và triển lãm các gian hàng sản phẩm du lịch, dịch vụ sức khỏe. Tại đây, các du khách sẽ được tiếp cận với những mặt hàng hấp dẫn trong lĩnh vực chủ đề và từ đó có các gợi ý tốt nhất cho cuộc sống cũng như những kỷ niệm đẹp cho chuyến đi của mình.

da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 2
da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 3
da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 4

Trong khuôn khổ Lễ hội Yoga – một hoạt động thường niên của Liên đoàn Yoga chào mừng ngày Yoga quốc tế, các “Yogi” đến từ các tỉnh thành trên cả nước cùng tề tựu tại bãi biển Mỹ Khê và cùng thực hiện các động tác yoga đẹp mắt nhằm cổ vũ thông điệp thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, quảng bá cảnh đẹp biển miền Trung.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Hồng Yến - trưởng ban chuyên môn Yoga - thành viên ban chấp hành Liên đoàn Yoga Việt Nam chia sẻ: “Hằng năm, Liên đoàn đều thực hiện các hoạt động ý nghĩa này. Để chuẩn bị, trước đó cả tháng chúng tôi đã cùng chia sẻ nhau các bài sẽ diễn tập, các đoạn nhạc sẽ thể hiện và tập trước ở nhà. Tới giờ… “G” tất cả cùng lên đường để tham gia đồng diễn. Hai năm đại dịch, chúng tôi đã không được tập trung và cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa tuyệt vời này, đợi tới tận năm nay 2022, trong không khí bình thường mới, các “Yogi” mới lại được cùng bày tỏ tình yêu của mình với yoga, ai cũng háo hức, mong chờ”.

da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 5
da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 6
da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 7
da nang tung bung don chao cac nguoi dep yoga va tuan le du lich suc khoe hinh 8

“Năm nay, không chỉ được đồng diễn, các Yogi đến Đà Nẵng còn có cơ hội nhận vé tham gia đêm chung kết Nữ hoàng Yoga Việt Nam - một dịp hiếm có để trải nghiệm yoga trên góc độ nghệ thuật, đây là điểm đặc biệt. Chưa hết, trong hội chợ, triển lãm sản phẩm du lịch và dịch vụ sức khỏe, các yogi còn có cơ hội được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thể thao một cách tập trung nhất”, bà Vũ Hồng Yến nói thêm.

Được biết, chuỗi sự kiện Du lịch và Yoga được sự chấp thuận, cấp phép của UBND TP. Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 15 – 21/6/2022 tại các điểm: Hội chợ, triển lãm sản phẩm du lịch và dịch vụ sức khỏe tổ chức trong 07 ngày tại công viên Biển Đông, đường Phạm Văn Đồng, TP. Đà Nẵng.
Đây được xem là một trong những trung tâm vui chơi giải trí thu hút số lượng khách đông nhất của Đà Nẵng. Ngay tại trung tâm này có tượng đài Mẹ u Cơ và chỉ cách chùa Linh Ứng chưa đầy 8km. Đây là vị trí đắc địa, hướng thẳng tầm nhìn ra Biển Đông và cũng nằm ngay cạnh các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, bãi tắm Phạm Văn Đồng.
Festival Yoga – Lễ hội Yoga Việt Nam, được tổ chức trong hai ngày 19 – 20/6/2022 tại bãi biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng. Nơi đây diễn ra màn đồng diễn của hàng ngàn Yogi đến từ các tỉnh thành trên cả nước nhằm chào mừng ngày Yoga quốc tế.
“Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022” được tổ chức tại công viên châu Á – Sun World với sân khấu mặt trời hiện đại bậc nhất. Với sức chưa hàng ngàn người, dự kiến đêm chung kết “Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022” là một bữa tiệc nghệ thuật thực sự hấp dẫn đối với cộng đồng Yoga nói riêng và với cộng đồng yêu thể thao, nghệ thuật nói chung.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: