Đa phần cử tri đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Trump

Thứ tư, 30/09/2020 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ một phần nhỏ các cử tri đảng Cộng hòa lo ngại việc ông Trump không đóng thuế trong khi đa phần vẫn nói rằng sẽ bỏ phiếu nhiệm kỳ 2 cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò ý kiến ​​trực tuyến do tờ New York Times thực hiện hồi đầu tuần cho thấy Trump đang mắc nợ rất nhiều và thường xuyên không đóng thuế thu nhập liên bang trong phần lớn hai thập kỷ qua.

Cuộc thăm dò cho thấy 3 trong số 10 thành viên đảng Cộng hòa lo ngại rằng vấn đề tài chính cá nhân của Trump có thể ảnh hưởng đến các quyết định của ông với tư cách là Tổng thống. 2 trong số 10 thành viên đảng Cộng hòa cho biết Trump đang không trả đúng mức thuế thu nhập.

Tuy nhiên, những báo cáo thuế không làm lung lay vị thế của ông trong cuộc bầu cử lần này. Chỉ khoảng 3/10 thành viên đảng Cộng hòa cho biết họ tin vào báo cáo của Times, trong khi 7/10 thành viên cho biết họ coi Tổng thống là “một doanh nhân thành đạt biết cách tránh thuế”.

Một cuộc thăm dò riêng của Reuters / Ipsos cho thấy 88% đảng viên Cộng hòa cho biết họ vẫn ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 sắp tới.

Theo như kết quả thăm dò mới đây, ông Biden vẫn đang dẫn trước Trump 9 điểm. 51% cử tri được hỏi nói rằng họ ủng hộ Biden trong khi 42% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Trump. Số còn lại vẫn chưa được quyết định trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Tuy nhiên, bức tranh bên ngoài Đảng Cộng hòa lại khác nhiều.

Trên tổng số cử tri được hỏi, 51% tin rằng Trump không đóng thuế đầy đủ và chỉ có 26% tin rằng ông đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình.

56% số người được hỏi cho biết họ "rất" hoặc "phần nào" lo ngại rằng các quyết định của Trump với tư cách là Tổng thống sẽ bị ảnh hưởng bởi sở thích cá nhân của ông trong việc kiếm tiền, trong khi 33% nói rằng họ không quan tâm.

Trung Kiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h