Đặc phái viên hòa bình của Trung Quốc đến Ukraine

Thủ đô của Ukraine là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 quốc gia châu Âu, của ông Li, bao gồm cả Ba Lan, Pháp, Đức và Nga, khi ông đang tìm kiếm một “giải pháp chính trị” cho cuộc khủng hoảng Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

dac phai vien hoa binh cua trung quoc den ukraine hinh 1

Đặc phái viên Trung Quốc Li Hui. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Vật cản của Trung Quốc với thương mại Trung, Đông Âu

Trung Quốc hướng tới phát triển dân số có tay nghề cao

Kỳ vọng Trung Quốc 'giải cứu' kinh tế thế giới khỏi suy thoái

Nhiều công ty Mỹ hưởng lợi nhờ sự phục hồi của Trung Quốc

Trước đó, Reuters cũng đã đưa tin rằng đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu sẽ có mặt ở Kiev vào thứ Ba và thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin của Chính phủ Ukraine.

Chuyến thăm của ông Li diễn ra ba tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng ông sẽ cử một đặc phái viên tới Kiev.

Trước chuyến thăm của ông Li, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng Ukraine nên đặt ra các nguyên tắc cốt lõi cho bất kỳ giải pháp nào.

Người đứng đầu cơ quan hành pháp của EU đã đề cập đến kế hoạch hòa bình với 10 điểm chính do ông Zelenskyy đề xuất vào tháng 11, trong đó bao gồm các yêu cầu Nga rút quân đội, khôi phục an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như khôi phục biên giới quốc gia Ukraine với Nga.

EU đã và đang kêu gọi Trung Quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell đã gọi chuyến đi của ông Li là “một bước tiến mới của Trung Quốc”, sau cuộc điện đàm ngày 26/4 giữa ông Tập và ông Zelenskyy.

Vào tháng 2, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình, trong đó tập trung vào việc tìm kiếm một “giải pháp chính trị” thông qua đàm phán.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phái đoàn do ông Li, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến 2019 dẫn đầu, là “một minh chứng khác cho cam kết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa bình và đàm phán”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine khi ông đến thăm Pháp và Đức vào tuần trước, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với Pháp để “giải quyết các thách thức toàn cầu”.

Hoàng Nam (theo TASS, Bloomberg, SCMP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: