Đặc sắc Chương trình nghệ thuật Festival Thổ cẩm Lào Cai

(CLO) Chương trình nghệ thuật Festival Thổ cẩm Lào Cai là câu chuyện xuyên suốt về thổ cẩm trong đời sống của đồng bào vùng cao, được kể bằng chất liệu âm nhạc.

Tối 9/11, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra chương trình nghệ thuật du lịch Festival Thổ cẩm Lào Cai - sắc màu văn hóa với chủ đề “Sa Pa - thổ cẩm miền sương mây”.

Chương trình là bản hòa ca của những sắc màu văn hóa giữa các tộc người; là câu chuyện xuyên suốt về thổ cẩm trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào vùng cao được kể bằng chất liệu âm nhạc, những màn ca vũ độc đáo của các nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương.

dac sac chuong trinh nghe thuat festival tho cam lao cai hinh 1

Chương trình nghệ thuật Festival Thổ cẩm Lào Cai gắn với hoạt động giới thiệu, trình diễn trang phục của các nhà thiết kế về thổ cẩm. Ảnh: Báo Lào Cai

Chương trình gắn với hoạt động giới thiệu, trình diễn trang phục ứng dụng của các nhà thiết kế về thổ cẩm các dân tộc Mông, Dao, Xa Phó, Giáy và Tày, qua đó tạo nên sự kết nối, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, du lịch, nét đẹp đời sống con người Sa Pa, Lào Cai.

Cùng với 25 dân tộc anh em chung sống, xây dựng và phát triển vùng đất giàu bản sắc văn hóa, mỗi dân tộc tại Lào Cai đều có những sáng tạo riêng về trang phục thổ cẩm của mình. Nhưng dù với màu sắc nào, hoa văn nào thì trang phục thổ cẩm của mỗi tộc người lại toát lên một vẻ đẹp riêng, rất độc đáo và hấp dẫn.

Qua Festival Thổ cẩm, tỉnh Lào Cai khẳng định thế đa văn hóa, giàu bản sắc, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển văn hóa các tộc người nhằm thu hút đầu tư.

Đây còn là một trong những hoạt động cụ thể của tỉnh Lào Cai nhằm thực hiện kích cầu du lịch; hiện thực hóa kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP HCM.

dac sac chuong trinh nghe thuat festival tho cam lao cai hinh 2

Mỗi dân tộc tại Lào Cai đều có những sáng tạo riêng về trang phục thổ cẩm. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo đó, các tỉnh luân phiên tổ chức để xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch Festival tinh hoa Tây Bắc theo sáng kiến của tỉnh Lào Cai; tôn vinh tinh hoa văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước trở thành sản phẩm du lịch của Vùng với thương hiệu độc đáo mang tầm quốc gia, quốc tế.

Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, như tổ chức không gian văn hóa, thổ cẩm tỉnh Lào Cai bao gồm tổ chức trình diễn, giới thiệu văn hóa và thổ cẩm truyền thống các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó tỉnh Lào Cai gắn với xúc tiến quảng bá về du lịch, tổ chức trình diễn về thổ cẩm và giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm; Tổ chức trưng bày, sắp đặt nghệ thuật giới thiệu văn hóa và thổ cẩm ứng dụng trong đời sống.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: