Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên'

(CLO) Chương trình nghệ thuật giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” đã diễn ra tại Cụm di tích đình, chùa Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội vào tối 8/3 thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân Thủ đô.

Chương trình diễn ra nhằm tái hiện huyền tích đặc sắc về Linh Lang Đại Vương; giới thiệu, truyền bá những nghi thức tế lễ cổ của 13 di tích thờ Thần Linh Lang trên địa bàn quận Long Biên; trình diễn nghi thức múa “rắn lột” độc đáo của Lễ hội Đình Trường Lâm…; qua đó, tôn vinh các giá trị lịch sử, tinh hoa văn hóa của mảnh đất Long Biên, gắn với truyền thống hào hùng Thăng Long - Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Long Biên, Trưởng BTC Chương trình khẳng định: “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quận Long Biên, là tiền đề và cơ sở để quận tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học đề xuất công nhận Di sản văn hóa phi vật thể thờ Linh Lang Đại vương, phát huy giá trị của di sản trở thành sản phẩm văn hóa và nâng tầm Lễ hội thờ Thần Linh Lang lên quy mô cấp quận. Từ đó, mở ra cơ hội kết nối, giao lưu, trình diễn di sản với 269 di tích thờ Linh Lang Đại vương trên cả nước; góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân". 

dac sac chuong trinh nghe thuat linh lang khi thieng hoi tu long bien hinh 1

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Long Biên, Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

“Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của quận Long Biên, nhằm cụ thể hóa chủ trương giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09 của Thành ủy trong thời gian tới”- ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Sau tiết mục khai từ mở màn: “Long Biên: Khí thiêng hội tụ”, Chương trình đưa người xem đến với không gian nghệ thuật được kết nối bởi ba chương: “Linh Lang Đại vương-Thượng đẳng Phúc thần”; “Hào khí ngàn năm-Mạch nguồn di sản”; “Kỷ nguyên vươn mình-Khát vọng bứt phá”.

Được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping, cùng sự cộng hưởng của âm nhạc dân gian, hiện đại, Chương trình mang đến nhiều tiết mục đầu tư công phu, thể hiện dòng chảy lịch sử xuyên suốt qua nhiều giai đoạn.

Các cảnh diễn nối tiếp, biến chuyển tinh tế qua kỹ xảo, âm nhạc, cùng các hình thức thể hiện đa dạng như: ca hát, múa, đồng diễn trống, trình diễn áo dài… đã khắc họa sinh động khí phách quật cường, dũng cảm của người xưa chống chọi với kẻ thù và chinh phục thiên nhiên trong quá trình khai sơn phá thạch, thể hiện niềm tự hào của nhân dân Long Biên về quê hương, về khát vọng, tầm nhìn và quyết tâm phát triển trong những năm tới.

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện nghi thức “Rước và Tế trong lễ hội Linh Lang Đại vương” với sự tham gia của đông đảo nhân dân nhiều thế hệ quận Long Biên, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; đặc biệt là nghi thức múa rắn lộtkết hợp trình diễn 3D Mapping khiến người xem được mãn nhãn.

dac sac chuong trinh nghe thuat linh lang khi thieng hoi tu long bien hinh 2

Chương trình sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Ảnh: BTC

Chương trình cũng nhắc đến sự kiện Bác Hồ về thăm địa phương, những kỷ niệm được Đảng bộ, chính quyền nhân dân Trường Lâm mãi tự hào và lưu truyền, cũng như kể câu chuyện của Long Biên hôm nay và khát vọng bứt phá trong tương lai.

Góp phần làm nên dấu ấn nghệ thuật cho chương trình là giai điệu hào hùng, giàu cảm xúc của nhiều ca khúc như: Hà Nội linh thiêng hào hoa, Hào khí Việt Nam, Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Chảy đi sông ơi, Bác Hồ một tình yêu bao la, Nhớ về Hà Nội, Long Biên rạng rỡ đón chào bình minh...

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ: NSND Trọng Bình, NSƯT Minh Thu, Trọng Tấn, Minh Quân, Viết Danh, Hồng Duyên, Tiến Hưng, Mai Chi, Ngọc Ký, Minh Đức, Ngọc Khánh Chi, nhóm Thăng Long, Vũ đoàn Tre, Vũ đoàn Oscar, CLB Sao tuổi thơ...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: