Đặc sắc đêm bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa áo dài” đã chính thức bế mạc vào tối 6/10 tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, TP Hà Nội.

Phát biểu tại bế mạc, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: “Được bắt đầu triển khai từ tháng 8 với rất nhiều các hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, hôm nay, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 chính thức khép lại và thêm một lần nữa lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng mỗi người dân, du khách và bạn bè quốc tế tham gia Lễ hội. Sở Du lịch mong muốn Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là sàn diễn cộng đồng, là hành trình bảo tồn, khai thác giá trị gắn kết với phát triển du lịch thông qua các câu chuyện kể tiếp nối”.

Với quy mô tổ chức gồm 2 sân khấu, triển lãm ảnh, gian hàng thoáng đẹp... Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội tạo nên không gian độc đáo của những điểm check-in, khám phá trải nghiệm hấp dẫn.

dac sac dem be mac le hoi ao dai du lich ha noi nam 2024 hinh 1

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ bế mạc.

Đặc biệt sân khấu chính được dàn dựng công phu, chương trình khai mạc chủ đề “Tinh hoa áo dài” với sân khấu quy mô lớn trong không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long đã gây hiệu ứng và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Theo thống kê, trong 3 ngày diễn ra, Lễ hội đã thu hút hơn 63 nghìn lượt lượt khách tham quan là người dân Thủ đô, nhân dân cả nước, du khách và bạn bè quốc tế.

Cũng trong ngày 6/10 đã diễn ra Chung kết Cuộc thi Thiết kế áo dài với sự tham gia của 12 đội thi thuộc 4 trường đại học: Trường Đại học Kiến trúc, Trường Khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Hòa Bình.

Cuộc thi được triển khai từ tháng 8 đến với vòng sơ loại tại các trường trên cơ sở các trường đăng ký tham dự, mỗi trường chủ động lựa chọn 3 bộ sưu tập đại diện trường tham dự chung kết.

dac sac dem be mac le hoi ao dai du lich ha noi nam 2024 hinh 2

Toàn cành đêm bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội.

Tham gia cuộc thi, sinh viên Vũ Tường Vân, ngành thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Em thấy đây là một sân chơi mới giúp cho bản thân cũng như các bạn sinh viên yêu nghệ thuật khác có điều kiện được thể hiện những sáng tạo của mình trên chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam.

Được thiết kế trên phom dáng truyền thống của áo dài, đan xen những chi tiết điểm nhấn trên cổ áo, tà áo giúp cho thiết kế trẻ trung, dễ dàng tiếp cận hơn tới giới trẻ. Từ đó, giúp chúng em được lan tỏa tiếng nói, tình yêu văn hóa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang”.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: