Đặc sắc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019

(CLO) Với chủ đề: “Hợp tác - Phát triển - Điểm đến của thành công”, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm 2019 đã được khai mạc tối 9/3, tại Trung tâm Văn hóa Trúc lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh).

Đây là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa quốc tế Nhật Bản tổ chức Lễ hội hoa Anh đào và lần thứ 3 có sự kết hợp với hoa Mai vàng Yên Tử - loài hoa độc đáo của vùng đất Phật linh thiêng. Riêng đối với TP. Uông Bí, đây là lần thứ 2 địa phương đăng cai tổ chức lễ hội độc đáo này sau 5 lần được tổ chức tại TP. Hạ Long.

Mai vàng Yên Tử - loại hoa độc đáo của vùng đất thiêng Yên Tử. Ảnh: TL

Mai vàng Yên Tử - loại hoa độc đáo của vùng đất thiêng Yên Tử. Ảnh: TL

Lễ hội là một trong những sự kiện ý nghĩa, thể hiện tình cảm, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản; tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời là cơ hội giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư phát triển về du lịch, thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước.

Tại lễ hội năm nay, số lượng hoa nhiều hơn lễ hội năm trước, với trên 100 cây, 5.000 cành hoa Anh đào (Nhật Bản) và khoảng 200 cây, chậu hoa Mai vàng Yên Tử (Quảng Ninh) cùng nhau khoe sắc, được các nghệ nhân trang trí thành các tiểu cảnh đẹp mắt, sinh động dưới chân Yên Tử, trong không gian của Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, thuộc Quần thể di tích danh thắng Yên Tử, thu hút rất đông du khách đến thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Báo Quangninh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Báo Quangninh

Không gian lễ hội cũng giới thiệu các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP (tên gọi của chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm) tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh và những gian hàng giới thiệu sản phẩm của Nhật Bản. Mô hình lập thể núi Yên Tử ở thành phố Uông Bí, hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và núi Phú Sĩ (Nhật Bản) được thiết kế trưng bày tại đây tạo thêm điểm nhấn sinh động cho không gian lễ hội, phục vụ nhân dân, du khách.

Ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao cho lãnh đạo TP. Uông Bí những cành hoa Anh đào tươi thắm. Ảnh: Báo Quangninh

Ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao cho lãnh đạo TP. Uông Bí những cành hoa Anh đào tươi thắm. Ảnh: Báo Quangninh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu trong tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian gần đây. Ông vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc, nhất là khi chứng kiến và tham gia những sự kiện giao lưu văn hóa như hôm nay. Đặc biệt hơn khi 2 năm trở lại đây, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử được tổ chức tại TP. Uông Bí, quốc hoa của Nhật Bản sánh vai, khoe sắc cùng Mai vàng đặc trưng vùng đất Phật của Quảng Ninh, Việt Nam càng tô điểm thêm hương sắc cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp này.

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc. Ảnh: Báo Quangninh

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc. Ảnh: Báo Quangninh

Bên cạnh đó, Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio bày tỏ hy vọng, các chương trình, hoạt động tại lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tình hữu nghị quốc tế, hợp tác, phát triển Việt Nam - Nhật Bản; lan tỏa những nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam - Nhật Bản đến với du khách trong nước, quốc tế.

Và điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản. Các tiết mục đặc sắc trong chương trình thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa hai đất nước; tôn vinh, phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Nhật.

Màn múa đặc sắc của các diễn viên Nhật Bản với trang phục Kimono truyền thống. Ảnh: Báo Quangninh

Màn múa đặc sắc của các diễn viên Nhật Bản với trang phục Kimono truyền thống. Ảnh: Báo Quangninh

Trong 9 ngày diễn ra lễ hội còn có các chương trình giao lưu văn hóa và một số trò chơi dân gian của Việt Nam - Nhật Bản; các hoạt động tham quan Yên Tử và một số tuyến, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Đặc biệt, với chủ đề: “Hợp tác - Phát triển - Điểm đến của thành công”, lễ hội năm nay cũng là cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư cho các đơn vị, doanh nghiệp của cả Việt Nam và Nhật Bản. Trong khuôn khổ lễ hội, 2 phía Việt Nam - Nhật Bản đã đem đến 24 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của 2 bên. Trong khuôn khổ lễ hội, TP. Uông Bí cũng tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác giới thiệu về dịch vụ, du lịch, khoa học - công nghệ với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, đơn vị của Việt Nam  - Nhật Bản

Lễ hội kéo dài 9 ngày, từ 9 đến 17/3, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân, du khách cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa Việt - Nhật đặc sắc.

L.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: