Đại bảo tàng Ai Cập trị giá 1 tỷ USD mở cửa sau hai thập kỷ xây dựng

(CLO) Đại bảo tàng Ai Cập bên cạnh kim tự tháp Giza sẽ chính thức mở cửa sau hai thập kỷ xây dựng, trưng bày hơn 50.000 cổ vật quý giá.

Đại bảo tàng Ai Cập (GEM), công trình khổng lồ trị giá 1 tỷ đô la, tọa lạc ngay cạnh kim tự tháp Giza và được xem là cơ sở khảo cổ lớn nhất thế giới chỉ dành riêng cho một nền văn minh duy nhất.

Sau hai thập kỷ xây dựng và vô số lần trì hoãn, Đại Bảo tàng Ai Cập sẽ chính thức khai trương vào ngày 1/11 và bắt đầu đón khách vào ngày 4/11, nhân kỷ niệm 103 năm phát hiện lăng mộ Vua Tutankhamun.

Screenshot 2025-10-31 214350
Cổng chính của Đại bảo tàng Ai Cập. Ảnh: CC BY 2.0

Đại bảo tàng Ai Cập nằm cách kim tự tháp Giza 1,6 km, với diện tích 470.000 m², được công bố từ năm 1992 nhưng mãi đến 2005 mới khởi công xây dựng. Một số khu vực đã được mở cửa thử nghiệm vào năm 2024.

Hơn 50.000 hiện vật sẽ được trưng bày, nổi bật là tượng pharaoh Ramesses II nặng 83 tấn, có niên đại 3.200 năm, và chiếc thuyền 4.500 năm tuổi của vua Khufu, người xây dựng đại kim tự tháp.

Bảo tàng có 24.000 m² không gian triển lãm thường trực, 12 phòng trưng bày chính, một bảo tàng dành cho trẻ em, các khu hội nghị, trung tâm giáo dục, khu thương mại và trung tâm bảo tồn quy mô lớn. Các cổ vật được sắp xếp theo thời kỳ và chủ đề, trải dài từ thời tiền sử đến La Mã.

Screenshot 2025-10-31 214503
Kim tự tháp Giza nhìn từ bảo tàng. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Phần lớn hiện vật được chuyển từ Bảo tàng Ai Cập cổ tại Quảng trường Tahrir, nơi từng quá tải do không gian hạn chế. Một số khác đến từ các khai quật mới tại Saqqara, khu nghĩa địa cổ nổi tiếng nằm cách đó khoảng 22 km.

Giám đốc điều hành Ahmed Ghoneim cho biết rằng bảo tàng được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm các bài thuyết trình đa phương tiện và chương trình thực tế hỗn hợp. Ông giải thích mục đích là kết hợp di sản vượt thời gian của bảo tàng với sự sáng tạo của thế kỷ 21, đặc biệt là nhằm thu hút thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đang sử dụng ngôn ngữ mà thế hệ Z sử dụng."

Lễ khai trương Đại bảo tàng Ai Cập đã bị hoãn nhiều lần, với lần gần nhất là vào tháng 7 do xung đột ở Trung Đông, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Gaza.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc. Trước thềm buổi lễ, công tác thử nghiệm bắn pháo hoa đã được tiến hành tại khu vực kim tự tháp Giza, nơi có một lối đi được xây dựng để kết nối trực tiếp với bảo tàng.

Ngoài vai trò bảo tồn di sản, bảo tàng được kỳ vọng trở thành động lực du lịch văn hóa giúp phục hồi nền kinh tế sau nhiều năm khó khăn bởi phong trào Mùa xuân Ả Rập (2010-2011) và đại dịch COVID-19.

Theo số liệu chính thức, Ai Cập đã đón kỷ lục 15,7 triệu khách du lịch vào năm 2024, và chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này vào năm 2032.

Chính phủ Ai Cập hy vọng công trình này sẽ thu hút thêm nhiều du khách lưu trú dài ngày, qua đó tạo ra nguồn ngoại tệ quan trọng để củng cố nền kinh tế.

Theo Hassan Allam, Giám đốc điều hành công ty quản lý bảo tàng, nơi đây dự kiến đón 15.000–20.000 khách mỗi ngày: “Cả thế giới đã chờ đợi ngày này".

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Sherif Fathy khẳng định: “Đây là món quà mà Ai Cập gửi đến thế giới, thể hiện niềm tự hào và di sản bất diệt của chúng tôi”.

Tuy nhiên, sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều lo ngại về an ninh hiện vật, sau khi hai cổ vật quý, trong đó có vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của một pharaoh, bị đánh cắp tại Cairo trong những tuần gần đây.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: