Vòng tay Ai Cập 3.000 năm tuổi bị đánh cắp và nung chảy lấy vàng

(CLO) Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi thuộc về Vua Amenemope đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng và nấu chảy.

Ngày 17/9, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo một chiếc vòng tay vàng có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập tại Cairo, là nơi lưu giữ bộ sưu tập cổ vật Ai Cập lớn nhất thế giới.

Screenshot 2025-09-19 173554
Bên trong Bảo tàng Ai Cập, nơi chiếc vòng bị đánh cắp. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Trước đó, Bộ Cổ vật và Du lịch Ai Cập đã báo cáo việc mất cổ vật quý giá này.

Chiếc vòng tay có hình dáng một dải vàng được trang trí bằng những hạt đá lapis lazuli hình cầu, được chế tác từ thời Pharaoh Amenemope, vị pharaoh trị vì Ai Cập vào khoảng năm 1000 TCN, thời kỳ Vương triều thứ 21.

Chiếc vòng tay quý giá này là một hiện vật lịch sử thuộc Thời kỳ trung gian thứ ba của Ai Cập cổ đại. Hiện vật đã biến mất một cách bí ẩn khỏi két sắt của một phòng thí nghiệm bảo tồn vào ngày 9/9 vừa qua.

Chiếc vòng tay vàng có niên đại 3.000 năm tuổi. Ảnh: Bộ Cổ vật và Du lịch Ai Cập
Chiếc vòng tay vàng có niên đại 3.000 năm tuổi. Ảnh: Bộ Cổ vật và Du lịch Ai Cập

Ngay sau vụ việc, một ủy ban đặc biệt được thành lập để kiểm kê hiện vật trong phòng thí nghiệm. Hình ảnh chiếc vòng tay bị mất cũng được gửi đến các đơn vị cổ vật tại sân bay, cảng biển và cửa khẩu biên giới, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuồn ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã lần ra dấu vết và đã xác định được thủ phạm là một chuyên gia phục chế của bảo tàng. Người này đã bán chiếc vòng tay cho một thương nhân bạc. Sau đó, chiếc vòng tiếp tục được chuyển đến một chủ xưởng ở khu trang sức lịch sử tại Cairo, rồi bị bán cho một nhà máy luyện vàng và cuối cùng bị nấu chảy cùng các kim loại khác.

Bộ Nội vụ Ai Cập thông tin rằng các nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, đồng thời thu hồi số tiền 194.000 bảng Ai Cập (khoảng 4.000 USD) thu được từ vụ mua bán này.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần trước lễ khai trương Bảo tàng Ai Cập Lớn gần Kim tự tháp Giza. Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến du lịch trọng điểm, giúp quảng bá di sản văn hóa và mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho Ai Cập.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: