Đại dịch đẩy một bộ phân dân cư của nhiều nước giàu ở châu Âu, Bắc Mỹ vào cảnh đói ăn

(CLO) Lần đầu tiên, tình trạng mất an ninh lương thực ở châu Âu và Bắc Mỹ gia tăng đáng báo động kể từ khi dữ liệu của Liên hợp quốc bắt đầu khảo sát vào năm 2014. Nguyên nhân là bởi đại dịch Covid-19.

Mất an ninh lương thực nghiêm trọng

Mariassunta Seccia và các con của cô phải đối mặt với nạn đói sau khi cô mất việc trong đại dịch. (Nguồn: Albero della Vita).

Mariassunta Seccia và các con của cô phải đối mặt với nạn đói sau khi cô mất việc trong đại dịch. (Nguồn: Albero della Vita).

Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ năm ngoái đã buộc Mariassunta Seccia và chồng cô Rodolfo phải nghỉ việc, họ phải vật lộn để trả tiền ăn, tiền thuê nhà và các hóa đơn.

Seccia, 36 tuổi, người làm công việc dọn dẹp trong một khách sạn ở Milan, Ý, cho biết: “Không mất bao lâu để tiêu hết tiền trong khi chồng tôi vẫn có công việc bán trái cây tại một quầy hàng trong chợ. Khi con cái chúng tôi mở tủ lạnh và thậm chí không thể tìm thấy một chai nước nào, điều đó khá là sốc đối với chúng, chúng chưa bao giờ phải chịu đói từ khi ra đời đến nay”.

Gia đình Seccia không phải là những người duy nhất gặp khó khăn đến từ một quốc gia phát triển. Trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ, số người chịu đói lần đầu tiên tăng lên kể từ khi Liên Hợp Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014, theo số liệu được công bố gần đây. Gần 9% dân số bị mất an ninh lương thực vừa phải hoặc nghiêm trọng vào năm 2020, so với con số 7,7% của năm trước đó.

Các con số này còn thấp hơn so với các nền kinh tế kém giàu có hơn khi gần 1/3 dân số thế giới không được tiếp cận với chế độ dinh dưỡng đầy đủ vào năm 2020, theo Liên Hợp Quốc. Và không giống như các nước nghèo hơn thiếu sự bảo vệ của Chính phủ, hầu hết các nước phát triển đều có mạng lưới an toàn phúc lợi do nhà nước hậu thuẫn.

Mặc dù vậy, nhiều người ở các nước giàu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kinh tế của Covid-19, ông Arif Husain, nhà kinh tế trưởng tại Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ cho biết.

Những người này bao gồm những người lao động tự do hoặc những người làm việc theo hợp đồng tạm thời, thường không được bảo trợ bởi các chương trình trợ cấp thất nghiệp và ốm đau dựa trên bảo hiểm, và những người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Tại Ý, số người sống trong cảnh nghèo đói đã tăng 22% vào năm 2020 so với năm trước đó, đẩy con số lên 5,6 triệu người, tương đương với 1/10 người Ý, theo Viện Thống kê Quốc gia.

Tổ chức phi Chính phủ giúp sức

Một người nhận bánh mì do một tổ chức từ thiện phân phát trước nhà ga Tiburtina ở Rome, Ý. (Nguồn: Giulio Napolitano / Bloomberg).

Một người nhận bánh mì do một tổ chức từ thiện phân phát trước nhà ga Tiburtina ở Rome, Ý. (Nguồn: Giulio Napolitano / Bloomberg).

Để giải quyết vấn đề đó, vai trò của các tổ chức phi Chính phủ như tổ chức từ thiện và ngân hàng thực phẩm đã phát triển trong thời kỳ đại dịch, ông Lawrence Haddad, giám đốc điều hành của Liên minh Toàn cầu về Cải thiện Dinh dưỡng, cho biết.

Theo Liên đoàn Ngân hàng Thực phẩm Châu Âu (FEBA), các thành viên của tổ chức này đã giúp gần 13 triệu người vào năm 2020, tăng 35% so với năm trước. Bà Angela Frigo, Tổng thư ký FEBA, cho biết khoảng 860.000 tấn thực phẩm đã được phân phối, tăng 12% và con số này sẽ không giảm vào năm 2021. “Nhu cầu lương thực vẫn sẽ tăng cao”, bà Frigo nói thêm.

Bà Isabella Catapano, Tổng Giám đốc Albero della Vita, cho biết số lượng gia đình mà tổ chức từ thiện này giúp đỡ đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ vào năm 2020 lên hơn 1.000 gia đình.

Tại Mỹ, các ngân hàng thực phẩm đã phục vụ nhiều hơn 55% người dân so với trước đại dịch, theo Feeding America, công ty điều hành một mạng lưới ngân hàng thực phẩm trên toàn quốc. Công ty này cho biết thêm rằng 45 triệu người đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, giá thực phẩm giao dịch trên thị trường quốc tế gần đây đã tăng vọt do hạn hán ở các khu vực xuất khẩu quan trọng cũng như việc dự trữ của một số chính phủ và công ty.

Các quốc gia đang phát triển, vốn dựa vào nhập khẩu nông sản và thực phẩm ít được chế biến, đã bị ảnh hưởng sâu sắc về mất an ninh lương thực, nhưng các quốc gia giàu có cũng sẽ sớm cảm nhận được ảnh hưởng, theo các nhà kinh tế.

Các chuyên gia viện trợ lo ngại rằng mức độ đói nghèo gia tăng ở các nước giàu sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng viện trợ cho những nước nghèo hơn.

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: