Đại học Luật TP.HCM vinh danh 1.748 tân khoa, chi hơn 2 tỷ đồng khen thưởng và học bổng

(CLO) Ngày 8/8, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức Lễ Vinh danh Tân khoa năm học 2025–2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, vinh danh 1.748 sinh viên tốt nghiệp. Dịp này, nhà trường dành gần 792 triệu đồng khen thưởng và hơn 1,3 tỷ đồng học bổng sau đại học, đồng thời lần đầu tổ chức nghi thức Tuyên thức dành cho tân cử nhân.

Theo quyết định khen thưởng, ULAW dành 791,5 triệu đồng để tuyên dương sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập và đóng góp cho các hoạt động của trường.

Trong đó, 484 sinh viên được khen thưởng về thành tích học tập, gồm 176 sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao và 308 sinh viên chương trình chuẩn. Có 62 sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, 422 sinh viên đạt danh hiệu Giỏi và 8 thủ khoa ngành, chương trình đào tạo.

tn.jpg
Các cử nhân của trường Đại học Luật TP.HCM.

Bên cạnh thành tích học tập, sinh viên có đóng góp trong công tác quản lý lớp, Đoàn – Hội, phong trào sinh viên và các hoạt động chung của nhà trường cũng được biểu dương. Tổng cộng có 629 lượt khen thưởng dành cho 541 sinh viên.

Mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, trao cho hai thủ khoa toàn khóa Trần Phương Thảo và Lê Huỳnh Bảo Trâm. Cả hai lần lượt là thủ khoa ngành Luật chương trình đào tạo chất lượng cao và thủ khoa ngành Luật, đồng thời đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc toàn khóa.

Đáng chú ý, bên cạnh khoản khen thưởng, ULAW lần đầu triển khai 60 suất học bổng sau đại học với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng dành cho sinh viên tiếp tục học tập tại trường.

Cụ thể, có 5 suất tương đương 100% học phí toàn khóa, 5 suất tương đương 50% học phí và 50 suất tương đương 10% học phí chương trình thạc sĩ.

Năm sinh viên nhận học bổng toàn phần gồm Trần Phương Thảo, Lê Huỳnh Bảo Trâm, Trần Thanh Yên, Nguyễn Minh Phương và Trần Thị Xuân Diễm – các thủ khoa ở những ngành Luật, Luật chất lượng cao, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị – Luật và Quản trị kinh doanh.

Theo chính sách của trường, học bổng được sử dụng khi người học trúng tuyển và nhập học chương trình thạc sĩ tại ULAW trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học. Học bổng không quy đổi thành tiền và không cộng dồn với các chính sách khác.

Một điểm mới của chương trình năm nay là ULAW chính thức thay tên gọi “Lễ Tốt nghiệp” thành “Lễ Vinh danh Tân khoa”, đồng thời lần đầu tổ chức Nghi thức Tuyên thức dành cho tân cử nhân.

Theo TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, việc thay đổi tên gọi không đơn thuần là điều chỉnh về hình thức mà thể hiện cách tiếp cận khác đối với giá trị của một lễ tốt nghiệp.

dh-luat.jpg
TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

Theo đó, tấm bằng ghi nhận việc người học hoàn thành chương trình đào tạo, trong khi nhà trường muốn ghi nhận rộng hơn hành trình trưởng thành về tri thức, bản lĩnh và nhân cách của mỗi sinh viên.

Hiệu trưởng ULAW cho rằng mỗi tân cử nhân khi rời trường mang theo một tấm bằng do nhà trường trao, nhưng còn một “tấm bằng” khác được cuộc sống xác lập bằng năng lực, sự chính trực, tinh thần trách nhiệm và những giá trị mà mỗi người tạo ra cho cộng đồng.

trao-thu-khoa.jpg
vinh-danh.jpg
Các sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa được nhận học bổng toàn phần sau đại học.

Tại buổi lễ, ông cũng nhấn mạnh giáo dục đại học không chỉ dừng ở kiến thức chuyên môn mà còn hướng đến việc hình thành những con người biết suy nghĩ bằng lý trí, hành động bằng trách nhiệm và sống theo những giá trị đúng đắn.

Đại diện các tân khoa, Trần Phương Thảo – thủ khoa toàn khóa – chia sẻ niềm tự hào khi nhìn lại hành trình học tập, rèn luyện tại ULAW. Nữ sinh cho rằng những trải nghiệm, thử thách và cả những lần chưa đạt được điều mong muốn đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Trần Phương Thảo đạt điểm trung bình toàn khóa 3,8/4, điểm rèn luyện 99 và IELTS 7.0. Trong nghiên cứu khoa học, Thảo là chủ nhiệm đề tài về trách nhiệm hình sự liên quan đến xe tự lái, đạt Giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Bộ năm 2025, cùng Giải Nhất cấp trường và cấp Khoa Luật Hình sự.

Ngay sau phần phát biểu của thủ khoa, 1.748 tân khoa cùng thực hiện Nghi thức Tuyên thức Tân cử nhân ULAW.

Các tân khoa đặt tay phải lên ngực trái và đọc lời cam kết về trung thực, liêm chính, bản lĩnh, nhân văn; thượng tôn pháp luật, phụng sự công lý; tiếp tục học tập, sáng tạo và sử dụng tri thức để phụng sự Tổ quốc, Nhân dân và xã hội.

Lời tuyên thức được khép lại bằng ba mệnh đề: “Sáng tri thức. Vững công minh. Trách nhiệm với tương lai.”

Sau nghi thức, các tân khoa thực hiện nghi thức tri ân gia đình và thầy cô trước khi bước vào phần vinh danh thủ khoa, sinh viên xuất sắc, trao học bổng và trao bằng tốt nghiệp.

Với việc thay đổi cách tổ chức lễ tốt nghiệp, ULAW đặt việc trao bằng trong một không gian mang tính nghi lễ và nhấn mạnh hơn đến trách nhiệm của người học sau khi rời giảng đường.

Xem thêm

Không được phân biệt đối xử đối với phụ huynh không hỗ trợ quỹ lớp, quỹ trường

Không được phân biệt đối xử đối với phụ huynh không hỗ trợ quỹ lớp, quỹ trường

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó đề xuất siết chặt giới hạn hoạt động của ban này, đồng thời quy định rõ các khoản hỗ trợ phải thực sự tự nguyện, không được trở thành nghĩa vụ đóng góp của phụ huynh.

Những đại học đầu tiên dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8

Những đại học đầu tiên dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8

(CLO) Ngay sau khi vòng lọc ảo cuối cùng kết thúc vào chiều 9/8, một số đại học dự kiến công bố điểm chuẩn, trong đó có trường thông báo ngay trong tối cùng ngày. Phần lớn các trường còn lại dự kiến công bố điểm chuẩn trong các ngày 10-12/8, sớm hơn hạn cuối của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt khung năm học mới: Thi tốt nghiệp THPT từ 11-12/6, tuyển sinh đầu cấp xong trước 31/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt khung năm học mới: Thi tốt nghiệp THPT từ 11-12/6, tuyển sinh đầu cấp xong trước 31/7

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 trên toàn quốc. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được tổ chức cố định vào ngày 11 và 12/6 hằng năm; các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn: Dấu ấn của người hiệu trưởng không nằm ở số quy định đã ban hành

GS.TS Huỳnh Văn Sơn: Dấu ấn của người hiệu trưởng không nằm ở số quy định đã ban hành

(CLO) Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM, nhiều lần nhấn mạnh một người lãnh đạo giỏi có thể giúp nhà trường vận hành đúng, nhưng một người lãnh đạo hạnh phúc còn khiến giáo viên tự tin hơn, sáng tạo hơn và muốn gắn bó lâu dài. Đó là khi quy định được dùng để giữ kỷ cương, còn niềm tin trở thành động lực để mỗi người cống hiến bằng tất cả năng lực và lòng tự trọng.

Tuyên Quang lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại, Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo

Tuyên Quang lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại, Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo

(CLO) Sau vụ việc điểm số môn Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh này thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn. 328 thí sinh sẽ dự thi lại vào ngày 14-15/8, trong bối cảnh các khâu tổ chức, coi thi, chấm thi được yêu cầu siết chặt nhằm bảo đảm một kỳ thi trung thực, công bằng.

Đại học sau sáp nhập không thể là 'người khổng lồ chân đất sét'

Đại học sau sáp nhập không thể là 'người khổng lồ chân đất sét'

(CLO) Đằng sau mục tiêu giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học là bài toán lớn hơn: Làm sao để những đại học sau sáp nhập không chỉ "to" hơn mà thực sự "mạnh" hơn. Bởi nếu chỉ là phép cộng cơ học về pháp nhân và bộ máy, những tổ chức mới có thể trở thành "người khổng lồ chân đất sét" - quy mô đồ sộ nhưng vận hành phân mảnh, thiếu sự gắn kết về quản trị, văn hóa và sứ mệnh phát triển. 

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Fanpage nhà trường

Bộ GD&ĐT yêu cầu thay toàn bộ giám thị cũ, kích hoạt giám sát đặc biệt kỳ thi lại ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu không bố trí những cán bộ đã làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi trước tiếp tục tham gia kỳ thi lại. Đồng thời, Bộ sẽ thành lập đoàn giám sát xuyên suốt nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu của kỳ thi.

Trường Tiểu học Xuân Liên: Điểm sáng đổi mới giáo dục ở vùng quê Cổ Đạm

Trường Tiểu học Xuân Liên: Điểm sáng đổi mới giáo dục ở vùng quê Cổ Đạm

Không chỉ được biết đến là một ngôi trường có môi trường học tập thân thiện, Trường Tiểu học Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) còn từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của giáo dục địa phương bằng chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, tinh thần đổi mới không ngừng và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo. Từ những nỗ lực vượt qua khó khăn đến hành trình xây dựng "trường học hạnh phúc", ngôi trường đang bền bỉ gieo những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc 'đánh tụt' hạng giáo viên, yêu cầu truy lĩnh tiền lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc 'đánh tụt' hạng giáo viên, yêu cầu truy lĩnh tiền lương

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2026 về xếp lương giáo viên, trong đó yêu cầu chấn chỉnh tình trạng một số địa phương hạ giáo viên từ hạng II xuống hạng III, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và thu nhập của đội ngũ nhà giáo.

Đề xuất trợ cấp cho hơn 120.000 giáo viên mầm non từng 'lĩnh lương bằng thóc'

Đề xuất trợ cấp cho hơn 120.000 giáo viên mầm non từng 'lĩnh lương bằng thóc'

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp dành cho giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa từng được hưởng chế độ. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 120.000 giáo viên mầm non thuộc diện này, tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Quảng Bình (cũ) trở ra phía Bắc.

Bài toán khó khi ra đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang

Bài toán khó khi ra đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã bổ sung các chuyên gia khảo thí tham gia Ban ra đề nhằm bảo đảm đề thi dành cho 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có độ khó tương đương kỳ thi đợt 1. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc tổ chức thi lại nhằm khắc phục hậu quả của một điểm thi không bảo đảm tính khách quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: 'Rất buồn và đau xót về tiêu cực'

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: 'Rất buồn và đau xót về tiêu cực'

(CLO) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, vụ gian lận tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang khiến ngành giáo dục "rất buồn và đau xót", song đây cũng là bài học để tiếp tục siết chặt kỷ cương, hoàn thiện quy chế và các giải pháp phòng, chống gian lận trong các kỳ thi những năm tới.

328 thí sinh Tuyên Quang tạm dừng lọc ảo vẫn được xét tuyển sau thi lại

328 thí sinh Tuyên Quang tạm dừng lọc ảo vẫn được xét tuyển sau thi lại

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc tạm đưa 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ra khỏi quá trình lọc ảo từ ngày 4-9/8 chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm phục vụ công tác tuyển sinh. Toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng của các em vẫn được giữ nguyên, sẽ được xét tuyển sau khi có kết quả thi lại và không ảnh hưởng đến quyền lợi của gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước.

Cỡ chữ bài viết: