TS. Lê Trường Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Luật TPHCM

(CLO) Chiều ngày 30/6, Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời diễn ra Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Đến tham dự buổi lễ và hội nghị có đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND Thành phố.

Về phía Trường Đại học Luật TPHCM có sự tham dự của đồng chí Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Vũ Văn Nhiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND Thành phố đã công bố các quyết định của Đảng ủy Ủy ban nhân dân về việc chỉ định TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại diện Đảng ủy cấp trên đã công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ đối với Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030. Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy gắn với với việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục.

dc-tran-van-bay-phat-bieu.jpg
Đồng chí Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa nhận trọng trách mới.

"Trường Đại học Luật TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về pháp luật của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nghiên cứu khoa học pháp lý và tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội để Nhà trường phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị thế, năng lực chuyên môn và đội ngũ chuyên gia trong việc đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan Trung ương trong quá trình xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách và giải quyết những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn phát triển" Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ

Đồng chí Trần Văn Bảy cũng cho biết, TPHCM đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị và tổ chức bộ máy, đặc biệt với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cùng nhiều cơ chế, chính sách mới theo hướng phân quyền, phân cấp sâu rộng. Điều đó đòi hỏi sự tham gia tích cực của đội ngũ chuyên gia pháp lý có trình độ cao. Trên cơ sở đó, đồng chí kỳ vọng Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn chính sách, giải quyết các vụ việc pháp lý phức tạp, xử lý các dự án tồn đọng cũng như tham gia nghiên cứu, phản biện để góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo nền tảng để Nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

dc-tran-van-bay-trao-quyet-dinh.jpg
Đồng chí Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định, tặng hoa cho TS. Lê Trường Sơn

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, TS. Lê Trường Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy UBND Thành phố, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường; đồng thời khẳng định việc được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị đặc biệt lớn trước tổ chức Đảng và tập thể Nhà trường.

Đồng chí cho rằng việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy gắn với mô hình người đứng đầu Nhà trường không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm triển khai các chủ trương lớn của Đảng đối với giáo dục đại học, tạo sự thống nhất giữa công tác lãnh đạo của Đảng và hoạt động quản trị đại học, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong giai đoạn mới.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, TS. Lê Trường Sơn cam kết sẽ cùng tập thể Đảng ủy tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; kế thừa những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo Nhà trường đã dày công xây dựng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tự chủ đại học.

ts-le-truong-son-phat-bieu.jpg
Đồng chí Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Đồng chí cũng khẳng định sẽ luôn đề cao tinh thần cầu thị, lắng nghe, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là người đứng đầu Nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Đồng chí cho rằng việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy gắn với mô hình người đứng đầu Nhà trường không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm triển khai các chủ trương lớn của Đảng đối với giáo dục đại học, tạo sự thống nhất giữa công tác lãnh đạo của Đảng và hoạt động quản trị đại học, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong giai đoạn mới.

Ngay sau lễ công bố cán bộ, Đảng ủy Trường đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến tháng 6/2026, Đảng bộ Trường Đại học Luật TPHCM có 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 450 đảng viên (gồm 186 đảng viên là viên chức, người lao động và 264 đảng viên là sinh viên).

Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Đảng ủy Trường đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp mọi mặt công tác theo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà trường quản lý. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều được cụ thể hóa hiệu quả, gắn liền với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được về chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đảng ủy Trường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để từ đó xây dựng các kế hoạch, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng thời, tại hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM đã tổ chức trao tặng Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" cho 4 chi bộ và 51 đảng viên.

Xem thêm

Muốn có nhân lực AI, bán dẫn chất lượng cao, đại học không thể chỉ là nơi cấp bằng

Muốn có nhân lực AI, bán dẫn chất lượng cao, đại học không thể chỉ là nơi cấp bằng

(CLO) Nghị quyết 57-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 57) xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ để vừa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Quảng Ngãi: Miệt mài tìm đồng đội, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào

Quảng Ngãi: Miệt mài tìm đồng đội, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ trên đường Trường Chinh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện, không quản nắng mưa. Mỗi mét đất được mở ra không chỉ mang theo hy vọng tìm lại những người đã ngã xuống, mà còn thể hiện đạo lý tri ân và quyết tâm đưa các anh trở về với đất Mẹ.

Vụ nhiều tàu cá Gia Lai bị thiêu rụi: Khẩn trương hỗ trợ ngư dân, giao Công an điều tra

Vụ nhiều tàu cá Gia Lai bị thiêu rụi: Khẩn trương hỗ trợ ngư dân, giao Công an điều tra

(CLO) Sau vụ cháy nghiêm trọng khiến 16 tàu cá bị thiêu rụi, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ trước mắt và xây dựng phương án ổn định sinh kế lâu dài cho các ngư dân bị ảnh hưởng.

Quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, bổ sung quy định mới về trạm dừng nghỉ từ 1/7

Quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, bổ sung quy định mới về trạm dừng nghỉ từ 1/7

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 165/2024/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới về phân cấp quản lý quốc lộ, điều chỉnh loại đường và đầu tư mở rộng trạm dừng nghỉ.

3 tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu

3 tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu

(CLO) Một tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy rồi lan sang các phương tiện bên cạnh tại khu vực Lạch Quèn, khiến 3 tàu bị hư hỏng nặng. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính 1,5 tỷ đồng.

Từ 1/7: Dịch vụ công trực tuyến có nhiều thay đổi, hướng tới tự động phục vụ người dân

Từ 1/7: Dịch vụ công trực tuyến có nhiều thay đổi, hướng tới tự động phục vụ người dân

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết thi hành Luật Chuyển đổi số. Trong đó, nhiều quy định mới về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được kỳ vọng sẽ giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dữ liệu số và từng bước chuyển từ mô hình phục vụ "theo yêu cầu" sang "chủ động phục vụ" người dân, doanh nghiệp.

Cá chết trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối, khiến cả dòng sông bị ô nhiễm.

Quảng Trị kiểm tra nguyên nhân cá chết hàng loạt, sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sau khi báo Nhà báo và Công luận phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Thác Ma (đoạn qua thôn Tây Chánh xã Nam Hải Lăng), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Từ 1/7: Những điểm mới về đăng kiểm ô tô người dân cần biết

Từ 1/7: Những điểm mới về đăng kiểm ô tô người dân cần biết

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi trong công tác đăng kiểm phương tiện. Các quy định mới được xây dựng theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân và tăng cường quản lý phương tiện bằng dữ liệu điện tử.

Nắng nóng kéo dài khiến chi phí điện sinh hoạt tăng mạnh

Nắng nóng kéo dài khiến chi phí điện sinh hoạt tăng mạnh

(CLO) Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh. Điều hòa, quạt điện hoạt động liên tục kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao, tạo thêm áp lực lên chi tiêu sinh hoạt trong mùa hè.

Công ty Môi trường - TKV: Tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Công ty Môi trường - TKV: Tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 26/6, Công ty Môi trường - TKV phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, bám sát đúng kịch bản và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Gia Lai: Xã vùng khó xây dựng phòng livestream cộng đồng

Gia Lai: Xã vùng khó xây dựng phòng livestream cộng đồng

(CLO) Nhằm hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước tiếp cận kinh tế số, xã Ia Hiao (Gia Lai) đã đầu tư xây dựng phòng livestream cộng đồng với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ bán hàng. Mô hình mới này không chỉ tạo điều kiện để người dân chủ động giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương do chính mình làm ra, mà còn mở ra một hướng đi đầy triển vọng trong hành trình chuyển đổi số ở vùng khó.

Cỡ chữ bài viết: