Trong không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (30/3/2026), Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo Tiến sĩ Luật tại Trường Đại học Luật TP.HCM: Hành trình tri thức và lan tỏa giá trị pháp lý”.
Đây là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm nhìn lại chặng đường hai thập niên đào tạo tiến sĩ luật của Nhà trường, đồng thời mở ra những định hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.
Sau hơn 20 năm triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ các ngành luật, Trường Đại học Luật TP.HCM từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp lý hàng đầu cả nước. Nhà trường đã góp phần đào tạo đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia pháp lý có trình độ cao, phục vụ thiết thực cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển kinh tế – xã hội.
Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo luật, viện nghiên cứu và cơ quan thực tiễn. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 17 tham luận khoa học, tập trung vào các nội dung như mô hình đào tạo tiến sĩ luật, phương pháp nghiên cứu, xu hướng liên ngành và các yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao.
Chương trình hội thảo được chia thành hai phiên làm việc với sự chủ trì của nhiều nhà khoa học uy tín. Phiên thứ nhất do GS.TS. Đỗ Văn Đại, GS.TS. Phạm Hồng Thái và PGS.TS. Phan Trung Hiền điều hành. Phiên thứ hai do PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, GS.TS. Võ Khánh Vinh và PGS.TS. Ngô Hữu Phước đồng chủ trì, tập trung thảo luận sâu các vấn đề học thuật đặt ra trong đào tạo tiến sĩ luật hiện nay.
Tại hội thảo, 6 tham luận tiêu biểu đã được lựa chọn trình bày trực tiếp, phản ánh những vấn đề cốt lõi của đào tạo tiến sĩ luật trong bối cảnh mới. Nổi bật là tham luận tổng kết “20 năm đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành luật (2004–2025)” do TS. Lê Trường Sơn và PGS.TS. Trịnh Quốc Trung thực hiện. Báo cáo đã khái quát quá trình hình thành, phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ của Nhà trường, đồng thời chỉ ra những thành tựu quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ.
Ở góc độ đổi mới tư duy, tham luận của GS.TS. Võ Khánh Vinh nhấn mạnh yêu cầu đột phá trong đào tạo tiến sĩ luật, hướng tới xây dựng đội ngũ học giả có năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo và khả năng đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là vấn đề pháp lý phát sinh từ trí tuệ nhân tạo. Tham luận của TS. Nguyễn Phương Thảo và cộng sự đã phân tích xung đột giữa bảo hộ quyền tác giả và ứng dụng AI trong nghiên cứu học thuật, qua đó đặt ra yêu cầu mới về tiêu chuẩn sáng tạo và tính học thuật đối với luận án tiến sĩ.
Bên cạnh đó, các tham luận về phương pháp nghiên cứu và tư duy liên ngành cũng mở ra nhiều hướng tiếp cận mới. PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình nhấn mạnh vai trò của tiếp cận đa ngành trong nâng cao chất lượng nghiên cứu pháp lý, trong khi nhóm tác giả đến từ Đại học Cần Thơ đề xuất mô hình đào tạo nghiên cứu sinh theo hướng liên ngành, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và công nghệ.
Đối với khía cạnh quản lý đào tạo, tham luận của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung và TS. Lê Bích Thủy tập trung vào việc hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu sinh, từ đó rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao hiệu quả và chất lượng đầu ra của chương trình tiến sĩ luật.
Thông qua các ý kiến trao đổi, hội thảo đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong đào tạo tiến sĩ luật tại Việt Nam hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và tăng cường hội nhập quốc tế.
Hội thảo không chỉ là hoạt động học thuật có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm của Nhà trường mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Luật TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý trình độ cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.