Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh: Tinh thần 'uống nước nhớ nguồn' lan tỏa

(CLO) Ngày 7/4/2025 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính và biết ơn của nhân dân Hà Tĩnh đối với các Vua Hùng – những người đã đặt nền móng cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 1

Đại biểu tham dự Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, thành kính tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương và địa phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Trước khi diễn ra đại lễ, các vị lãnh đạo đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại khu vực Kinh đô Ngàn Hống, nơi được xem là cội nguồn lịch sử gắn liền với vùng đất Hồng Lĩnh.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 2

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại đất Phượng Hoàng” chào mừng đại lễ

Từ thuở khai thiên lập địa, 18 đời Vua Hùng đã kế thừa nhau xây dựng nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, đoàn kết các bộ lạc để vượt qua thiên tai, giặc giã, mở rộng bờ cõi và đặt nền móng cho đất nước Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử, vùng đất Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, tự hào là nơi gắn với truyền thuyết Thủy tổ Kinh Dương Vương chọn làm kinh đô, khởi nguồn cho cơ nghiệp muôn đời của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại đất Phượng Hoàng” được tổ chức chào mừng đại lễ đã tái hiện sinh động truyền thống dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Với sự dàn dựng công phu, chương trình khắc họa hình ảnh Hồng Lĩnh – vùng đất gắn với truyền thuyết chim Phượng Hoàng và Kinh đô Ngàn Hống từ thuở khai sơn lập địa.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 3

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh – nhấn mạnh: “Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương không chỉ là một nghi thức tâm linh nhằm cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là dịp để mỗi người dân thêm yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống lịch sử, và ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước’.”

Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Hà Tĩnh, Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức thường niên với sự trang nghiêm và thành kính, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 4

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng thực hiện nghi thức đánh trống khai lễ.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 5

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông thực hiện nghi thức đánh chiêng khai lễ.

Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, nằm tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, là nơi duy nhất tại Hà Tĩnh thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực của chính quyền địa phương, khu di tích đã được tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị, trở thành điểm đến văn hóa tâm linh quan trọng trong hệ thống di tích danh thắng Núi Hồng – Thiên Tượng.

Ngày càng có nhiều người dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái tại đây. Khu di tích không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử mà còn góp phần quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt trong hành trình khám phá vẻ đẹp của vùng đất Núi Hồng – Sông La.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 6
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 7

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu chủ lễ tế Quốc Tổ Hùng Vương, thể hiện lòng thành kính với các Vua Hùng.

Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2025 tại Hà Tĩnh không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc. Với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, sự kiện đã khẳng định sức sống mãnh liệt của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong lòng người dân Việt Nam.

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 8
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 9

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đức Thuỷ Tổ Kinh Dương Vương các Vua Hùng tại Kinh đô Ngàn Hống.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 10
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 11
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 12
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 13
dai le gio quoc to hung vuong tai ha tinh tinh than uong nuoc nho nguon lan toa hinh 14

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: