Đại sứ Nga cảnh báo về lệnh trừng phạt mới của Mỹ

(CLO) Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết việc cố vấn Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington đang chuẩn bị một gói trừng phạt chống Nga mới không phải là một tín hiệu có thể được mong đợi sau hội nghị thượng đỉnh.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Internet

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Mỹ chuẩn bị trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến vụ Navalny

Putin điền tên Lavrov, Shoigu vào danh sách bầu cử đảng Nước Nga Thống nhất

Moscow báo cáo số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp

Hungary tặng đất xây dựng trường đại học Trung Quốc đầu tiên ở châu Âu, dân phản ứng dữ dội

Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là một tín hiệu mà tất cả chúng ta mong đợi sau hội nghị thượng đỉnh. Tôi không nghĩ rằng có thể ổn định và bình thường hóa quan hệ giữa các nước bằng các biện pháp trừng phạt".

"Nhiệm vụ hiện tại là bình thường hóa đối thoại. Trước hết, chúng ta cần khôi phục các cơ chế đối thoại đã bị phá hủy", ông cho hay.

Theo nhà ngoại giao Nga, các biện pháp trừng phạt không phải là cách có thể dẫn đến một kết quả tích cực.

"Thật đáng buồn khi đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi đang chọn một con đường không dẫn chúng tôi đến một kết quả tích cực mà Tổng thống của chúng tôi đã định hướng", ông nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trước đó cho biết vào Chủ nhật (19/6) rằng Washington đang chuẩn bị một gói trừng phạt chống Nga về tình hình xung quanh blogger người Nga Alexei Navalny. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga tham gia xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho biết các yêu cầu tối hậu thư đối với Nga của một số quốc gia và chiến dịch truyền thông xung quanh Navalny chỉ nhằm mục đích gây bất ổn tình hình chính trị ở Nga.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 không phải là một dự án thương mại và đang được thực hiện chung với các đối tác châu Âu. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ sự bất bình trước những nỗ lực của một số quốc gia nhằm liên kết tương lai của dự án với những hoàn cảnh có động cơ chính trị.

Ông Antonov cho biết hôm Chủ nhật, ông có kế hoạch làm việc để thực hiện các thỏa thuận mà Tổng thống hai nước đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva.

Ông nhấn mạnh: “Các nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại đây sẵn sàng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ".

Tổng thống Vladimir Putin của Nga và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về hiện trạng và triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược, các vấn đề quốc tế, bao gồm hợp tác chống đại dịch Covid-19 và giải quyết các xung đột khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng thông báo rằng các đại sứ sẽ trở lại Moscow và Washington trong thời gian tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: