Đại sứ quán Đức khởi động sự kiện Chuyến xe hướng nghiệp xuyên Việt

(CLO) Sáng 26/4 tại Viện Goethe Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Nghề nghiệp - Khám phá tương lai, một hành trình độc đáo sẽ chính thức khởi động: Chuyến xe Hướng nghiệp

Đây là dự án đầy cảm hứng được thiết kế để chắp cánh cho những ước mơ nghề nghiệp, học tập và sinh sống tại Đức của giới trẻ Việt Nam.

Được khởi xướng bởi Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP Hồ Chí Minh, GIZ Việt Nam, DAAD, Viện Goethe, AHK Việt Nam và sự hỗ trợ của Chính phủ Đức lẫn các doanh nghiệp Đức, Chuyến xe Hướng nghiệp ra đời nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức – Việt.

untitled(13).png

Trong năm 2025, chiếc xe mang khẩu hiệu "Mang triệu ước mơ" sẽ băng qua 20 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Điểm đến của Chuyến xe không chỉ là những trường THPT, cao đẳng và đại học mà còn là trái tim của hàng nghìn học sinh, sinh viên đang ôm ấp giấc mơ vươn ra thế giới.

Tại mỗi điểm dừng, Chuyến xe không đơn thuần là một buổi tư vấn thông tin mà còn là một lễ hội mini đúng nghĩa. Người tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác, trò chơi vui nhộn, gặp gỡ trực tiếp với các đại diện giáo dục, nghe chia sẻ từ cựu du học sinh, và quan trọng hơn cả: được tiếp cận thông tin chính thống về những con đường hợp pháp và an toàn để học tập, làm việc tại Đức.

Dự án này cũng tạo cầu nối để người trẻ khám phá các chương trình đào tạo nghề tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức – nơi chất lượng được đảm bảo nhưng chi phí lại "mềm" hơn nhiều so với học ở nước ngoài.

Ngày hội khai mạc tại Viện Goethe còn quy tụ hàng loạt phiên tư vấn chuyên sâu về thị thực, kỹ năng viết CV, phỏng vấn xin việc, và đặc biệt là các workshop văn hóa – xã hội để giúp giới trẻ “bật mode” hoà nhập trước khi đặt chân sang Đức.

Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Helga Margarete Barth, sẽ cùng các đối tác Đức và Việt Nam khởi động hành trình của Chuyến xe. Nếu bạn từng mơ về một nước Đức hiện đại với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, hệ thống giáo dục chất lượng và một cộng đồng đa văn hóa, thì chiếc xe này chính là vé lên chuyến tàu ấy.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: