Sinh viên quốc tế 'mang đến' hàng tỷ euro cho nước Đức

(CLO) Một nghiên cứu cho thấy sinh viên quốc tế mang lại ích đáng kể cho nền kinh tế Đức, ngay cả khi họ được học miễn phí. Hiện nay, các ngành công nghiệp tại Đức đang tích cực thu hút sinh viên nước ngoài hơn bao giờ hết.

Theo Viện Kinh tế Đức (IW), sinh viên quốc tế không chỉ đóng góp hàng tỷ euro vào ngân sách quốc gia mà còn giúp tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, 79.000 sinh viên nước ngoài bắt đầu học tại Đức vào năm 2022 dự kiến sẽ đóng góp gần 15,5 tỷ euro (16,8 tỷ USD) tiền thuế và bảo hiểm xã hội trong suốt cuộc đời, vượt xa mức phúc lợi lợi ích mà họ nhận được.

Chủ tịch Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD), ông Joybrato Mukherjee, nhấn mạnh rằng những kết quả này chứng minh "sinh viên quốc tế không chỉ về mặt học thuật mà còn mang lại giá trị kinh tế để cho nước Đức".

Ngoài ra, Đức có tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế đáng kể. Theo nghiên cứu của OECD vào năm 2022, khoảng 45% sinh viên đến Đức du học vào năm 2010 vẫn còn ở lại sau 10 năm. Viện IW chỉ ra rằng nếu 40% sinh viên quốc tế tiếp tục ở Đức ít nhất ba năm sau khi tốt nghiệp, số tiền thuế và bảo hiểm họ đóng sẽ đủ bù vào chi phí giáo dục.

sinh vien quoc te mang den hang ty euro cho nuoc duc hinh 1

Sinh viên quốc tế là nguồn lợi lớn cho ngân sách nước Đức. Ảnh: GI

Có nhiều lý do khiến sinh viên quốc tế chọn Đức để học tập, trong đó có chi phí hợp lý. Ở Đức, hầu hết các trường đại học đều miễn học phí, kể cả với sinh viên quốc tế. Chính sách giáo dục miễn phí này ban đầu được thiết lập vì lý do công bằng xã hội, nhưng nay đã trở thành một cách để thu hút lao động có tay nghề cao.

Tại trường của Younis Ebaid, một chàng trai người Ai Cập đã chuyển đến Đức để học thạc sĩ, mỗi sinh viên chỉ phải đóng 60 euro mỗi học kỳ để hỗ trợ các hoạt động chung. "Chi phí này còn rẻ hơn trường đại học của tôi ở Ai Cập", anh nói thêm.

Trải nghiệm của Ebaid phản ánh phát hiện từ Viện Kinh tế Đức (IW). Đức đã nỗ lực hơn một thập kỷ qua để tạo điều kiện cho sinh viên nước ngoài ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong khi các quốc gia khác coi sinh viên quốc tế là nguồn thu nhập, Đức xem họ là nguồn nhân lực tiềm năng.

Viện Kinh tế Đức đề xuất "khuyến khích nhập cư có mục tiêu" để giúp sinh viên quốc tế gia nhập thị trường lao động. IW nhấn mạnh rằng việc giáo dục sinh viên quốc tế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế - ngay cả khi họ trở về nước sau khi học xong.

Hà Trang (theo IW, DAAD, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: