Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tham gia trực tuyến Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sau 2 ngày mở sổ tang tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cùng hướng về Tổ quốc tham gia trực tuyến Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng xúc động khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đồng chí mất đi, Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam mất đi một đồng chí trung kiên, hết lòng vì dân vì nước. Toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nhà lãnh đạo ưu tú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

dai su quan viet nam tai thai lan tham gia truc tuyen le truy dieu tong bi thu nguyen phu trong hinh 1

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Trong 2 ngày tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ quán đã đón tiếp hơn 100 đoàn gồm lãnh đạo chính phủ và các bộ, ban, ngành, tổ chức Phật giáo của Vương quốc Thái Lan, các đại sứ, đại diện đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cùng rất đông bà con kiều bào tới viếng và ghi sổ tang chia buồn.

Tới dự lễ viếng trong ngày 26/7, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Hàn Chí Cường ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc".

dai su quan viet nam tai thai lan tham gia truc tuyen le truy dieu tong bi thu nguyen phu trong hinh 2

Đoàn chức sắc Tông phái Phật giáo An nam Tông (Việt Tông) tại Thái Lan tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dẫn đầu đoàn chức sắc Tông phái Phật giáo An nam Tông (Việt Tông) tại Thái Lan, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Ân, Phó Tăng trưởng Tông phái cho biết: “Thay mặt Tông phái Phật giáo An nam Tông tại Thái Lan, chúng tôi bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tông phái Phật giáo An nam Tông tại Thái Lan có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam, trong thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa hai bên đã được thúc đẩy phát triển. Khi biết được tin buồn, chúng tôi đã tổ chức đoàn và đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

dai su quan viet nam tai thai lan tham gia truc tuyen le truy dieu tong bi thu nguyen phu trong hinh 3

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Hàn Chí Cường viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tới dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lae Dilokvihyarat, Thượng nghị sĩ Thái Lan, xúc động chia sẻ: “Có thể nói cảm xúc của tôi bây giờ có lẽ cũng giống như cảm xúc của nhiều bà con người Thái gốc Việt, chúng tôi đều vô cùng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi được nghe rất nhiều về những thành tựu của Việt Nam trong hơn 13 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian này, kinh tế Việt Nam đã thực sự khởi sắc vươn lên ngang tầm quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng GDP thuộc hàng cao nhất ko chỉ ở ASEAN mà còn ở châu Á. Việt Nam đã trở thành điểm thu hút của toàn thế giới với rất nhiều đối tác mong muốn đầu tư hay thiết lập quan hệ. Tôi nghĩ những thành công của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự cống hiến tận tụy của Tổng Bí thư với đất nước và nhân dân là khó mà có thể diễn giải hết. Tôi nghĩ sự cống hiến và công lao của Tổng Bí thư sẽ được người dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận mãi mãi”.

dai su quan viet nam tai thai lan tham gia truc tuyen le truy dieu tong bi thu nguyen phu trong hinh 4

Kiều bào Nguyễn Phi Hà xúc động ghi sổ tang.

Cùng cả gia đình tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiều bào Nguyễn Phi Hà xúc động ghi sổ tang: “Chúng cháu xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mong rằng, gia đình sẽ tìm thấy sự an ủi trong những kỷ niệm và di sản bác Nguyễn Phú Trọng để lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng chúng cháu, là nguồn động viên và khích lệ lớn lao trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Theo TTXVN)

Xem thêm

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

(CLO) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Cỡ chữ bài viết: