Đắk Lắk dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi

(CLO) Trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn sẽ dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cưỡi voi từ ngày 10/2 tới.

Ngày 8/2, tin từ Trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (thuộc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk - đơn vị quản lý trung tâm) vừa có thông báo dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi.

Theo đại diện đơn vị, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi trong hoạt động kinh doanh du lịch để bảo tồn đàn voi nhà, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện; Trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn sẽ dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cưỡi voi từ ngày 10/2 và chuyển sang dịch vụ du lịch voi thân thiện với du khách.

dak lak dung khai thac dich vu cuoi voi hinh 1

Du khách cưỡi voi tại Khu du lịch Cầu Treo Buôn Đôn trong những ngày Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: VH

Trước đó, mặc dù UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt khoản viện trợ đối với dự án hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện trên địa bàn tỉnh, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tình trạng khai thác dịch vụ cưỡi voi.

Nhiều du khách phản ánh, tại Khu du lịch Cầu Treo Buôn Đôn, hình ảnh những chú voi phải “còng lưng” chở khách du lịch giữa trưa nắng như thiêu như đốt khiến họ cảm thấy ám ảnh, xót xa. Nhiều khách du lịch đã bày tỏ bức xúc vì sự việc này.

Ngoài ra, tại điểm du lịch Hồ Lắk, những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, du khách đến đây vẫn được cưỡi voi như chưa hề có chỉ đạo của tỉnh Đắk Lắk. Người dân cho biết, mức hỗ trợ chủ voi để dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi quá thấp, không đủ cho họ chuyển hướng sang nghề khác nên vẫn duy trì dịch vụ này.

Hồi tháng 11/2022, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt dự án “Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi Mô hình du lịch cưỡi voi sang Mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh”.

Tổng giá trị khoản viện trợ hơn 55 tỷ đồng được triển khai với kỳ vọng sẽ chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi, nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà, duy trì và bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, dự án được triển khai tại Ban Quản lý rừng Lịch sử - Văn hóa - Môi trường hồ Lắk (huyện Lắk), Vườn Quốc gia Yok Đôn, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng và các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

dak lak dung khai thac dich vu cuoi voi hinh 2

Hoạt động khai thác voi phục vụ khách du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TPO

dak lak dung khai thac dich vu cuoi voi hinh 3
dak lak dung khai thac dich vu cuoi voi hinh 4
dak lak dung khai thac dich vu cuoi voi hinh 5

Cuối năm 2021, tỉnh Đăk Lăk đã ký kết với Tổ chức AAF về hợp tác mô hình du lịch thân thiện với voi. Theo đó tỉnh không tổ chức du lịch cưỡi voi, hội thi voi bơi, đá bóng, diễu hành trên đường...

Kinh phí AAF hỗ trợ được tỉnh chi cho chủ và nài để bù đắp thu nhập giảm sút do dừng khai thác voi. Các trung tâm du lịch được cấp kinh phí, kỹ thuật để chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi...

Năm 2018, AAF cũng đã tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk, hiện nay toàn tỉnh còn 37 cá thể voi nhà, trong đó có 22 cá thể ở huyện Buôn Đôn, 14 cá thể ở huyện Lắk và 1 cá thể ở huyện Krông Ana. Con số này đã giảm mạnh so với đầu những năm 1980 với 502 cá thể voi nhà.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: