Đám đông đi nhận viện trợ ở Gaza bị xả súng, ít nhất 31 người thiệt mạng

(CLO) Sáng 1/6, ít nhất 31 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 170 người bị thương khi đang trên đường đến một điểm phát thực phẩm ở phía nam Dải Gaza.

Theo các nhân chứng và giới chức y tế, vụ việc xảy ra gần một trung tâm phân phối do tổ chức được Israel hậu thuẫn điều hành, cách đó khoảng 1 km.

Những người sống sót cho biết lực lượng Israel đã nổ súng vào đám đông đang tụ tập từ trước bình minh. “Có hỏa lực từ mọi hướng – tàu chiến, xe tăng và máy bay không người lái”, nhân chứng Amr Abu Teiba kể lại. Anh nói đã chứng kiến ít nhất 10 người chết tại chỗ với vết thương do đạn bắn.

Ibrahim Abu Saoud, một nhân chứng khác, cho biết lực lượng Israel nổ súng từ khoảng cách khoảng 300 mét. “Chúng tôi thấy một thanh niên trúng đạn ngay trước mắt nhưng không thể làm gì để cứu anh ta”, ông nói.

Theo Mohammed Abu Teaima, anh họ của anh cùng một phụ nữ đã thiệt mạng khi đang tiến về điểm phân phát lương thực. “Họ bắn thẳng vào chúng tôi”, anh nói trong lúc chờ tin người thân tại bệnh viện dã chiến do Hội Chữ thập đỏ điều hành.

untitled.png
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về tình hình ngày càng xấu đi ở Gaza trong bối cảnh nạn đói nghiêm trọng và thiếu hụt các nguồn cung cấp thiết yếu. Ảnh: WHO

Giới chức bệnh viện xác nhận 31 người chết và ít nhất 175 người bị thương. Zaher al-Waheidi, đại diện cơ quan y tế Gaza, xác nhận con số này và cho biết trong số người thiệt mạng có hai phụ nữ.

Phía quân đội Israel chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi tổ chức nhân đạo do Israel hậu thuẫn khẳng định đợt phân phát vào sáng 1/6 diễn ra “không có sự cố” và bác bỏ thông tin về hỗn loạn hay xả súng. Họ cũng nói rằng các nhà thầu an ninh tư nhân bảo vệ điểm cứu trợ không nổ súng vào dân thường.

Trước ngày 1/6, ít nhất 6 người cũng đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong những vụ việc tương tự quanh các điểm cứu trợ. Quân đội Israel từng thừa nhận nổ súng cảnh cáo ở những lần trước.

Sự kiện đẫm máu lần này xảy ra giữa lúc một hệ thống phân phối viện trợ mới – do Israel và Mỹ hậu thuẫn – đang bị chỉ trích gay gắt. Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ lớn từ chối tham gia hệ thống này, cho rằng nó vi phạm nguyên tắc nhân đạo vì trao cho Israel quyền quyết định ai được nhận viện trợ, đồng thời buộc người dân phải di chuyển đến các địa điểm phân phát do quân đội kiểm soát. Điều đó làm gia tăng nguy cơ di tản hàng loạt.

Hệ thống nhân đạo của Liên hợp quốc đang chật vật đưa hàng vào Gaza do các hạn chế nghiêm ngặt từ phía Israel, tình trạng vô chính phủ và nạn cướp bóc lan rộng. Khoảng 2 triệu người Palestine ở Gaza đang sống trong điều kiện thiếu đói trầm trọng, và các chuyên gia cảnh báo nguy cơ nạn đói diện rộng nếu tình hình không cải thiện.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: