Gaza đang là 'nơi đói kém nhất' khi Israel tiếp tục siết chặt viện trợ

(CLO) Liên hợp quốc ngày thứ Sáu cho biết tình hình tại Gaza hiện đang nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu cách đây 19 tháng.

Theo Liên hợp quốc, mặc dù một số chuyến hàng viện trợ đã được nối lại, vùng lãnh thổ Palestine này vẫn đang đối mặt với nguy cơ nạn đói nghiêm trọng.

"Viện trợ đến tay người cần luôn là điều tích cực", người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay, tác động thực tế của các chuyến hàng viện trợ vẫn "rất, rất hạn chế".

Ông Dujarric nhận định: "Tình hình thảm khốc tại Gaza hiện là nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến sự nổ ra".

Screenshot 2025-05-31 132521
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về tình hình ngày càng xấu đi ở Gaza trong bối cảnh nạn đói nghiêm trọng và thiếu hụt các nguồn cung cấp thiết yếu. (Ảnh: WHO)

Nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, hiện từ chối hợp tác với quỹ viện trợ GHF do Israel và Mỹ điều hành vì lo ngại tổ chức này thiếu tính trung lập và phân phối viện trợ theo cách buộc người dân Palestine phải di dời.

Mặc dù vậy, Israel vẫn muốn Liên hợp quốc hợp tác thông qua GHF, tổ chức hiện đang sử dụng các công ty hậu cần và an ninh tư nhân của Mỹ để đưa viện trợ vào Gaza và phân phối tại các "điểm an toàn".

Tuần này, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc cho biết Israel sẽ cho phép chuyển viện trợ thông qua cả GHF và các cơ chế của Liên hợp quốc "trong tương lai gần". GHF cho biết họ đã cung cấp hơn 2,1 triệu suất ăn.

Trong 12 ngày qua, Liên hợp quốc chỉ đưa được khoảng 200 xe tải viện trợ vào Gaza do gặp phải trở ngại từ tình trạng mất an ninh và hạn chế tiếp cận của Israel. Một số xe và nhà kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng đã bị cướp phá bởi những người dân đói khát.

Liên hợp quốc đồng thời chỉ trích Israel về việc giới hạn các loại thực phẩm được đưa vào. "Israel không cho phép mang theo thực phẩm chế biến sẵn. Thứ duy nhất được phép là bột mì. Ngay cả khi được phép đưa vào không giới hạn, thì bột mì cũng không đủ để cung cấp một khẩu phần dinh dưỡng đầy đủ", phát ngôn viên nhân đạo của LHQ cho biết.

Trong khi đó, các gói viện trợ từ GHF bao gồm gạo, bột mì, đậu đóng hộp, mì ống, dầu ô liu, bánh quy và đường.

Quy trình vận chuyển viện trợ quốc tế vào Gaza hiện rất phức tạp. Sau khi được kiểm tra và thông quan bởi Israel, hàng viện trợ được chuyển đến phía Palestine của cửa khẩu Kerem Shalom, rồi tiếp tục được bốc dỡ, xếp lên các xe khác và đưa đến các kho lưu trữ ở Gaza.

Bởi vậy, luôn có hàng trăm xe viện trợ bị mắc kẹt để chờ được thu gom tại khu vực cửa khẩu, mặc dù hàng triệu người dân bên trong Gaza đang rất đói khát.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: