Người dân đói khổ tràn vào kho lương thực Liên hợp quốc ở Gaza, nhiều người thương vong

(CLO) Một kho hàng của Liên hợp quốc tại trung tâm Dải Gaza hôm thứ Tư đã bị những người dân đói khổ tràn vào giữa lúc tình hình nhân đạo ở vùng đất này đang tiến sát bờ vực nạn đói.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) xác nhận hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ việc, đồng thời kêu gọi khẩn cấp tăng cường viện trợ thực phẩm để "trấn an người dân rằng họ sẽ không chết đói".

Video do nhân chứng quay cho thấy đám đông chen lấn, đột nhập vào kho hàng và lấy đi bao tải, hộp đồ giữa lúc tiếng súng vang lên. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết và thương tích của các nạn nhân.

Khung cảnh hỗn loạn trong kho lương thực của Liên hợp quốc. Nguồn: X/a_abdulruhman

Trước đó hôm thứ Ba, quân đội Israel xác nhận đã bắn chỉ thiên gần một điểm phân phối của GHF sau khi bị người dân đang chờ viện trợ tràn vào. Video trên mạng xã hội cho thấy hàng rào bị phá vỡ, đội an ninh tư nhân phải rút lui trước khi khôi phục trật tự.

“Tôi là đàn ông lớn tuổi mà cũng rơi nước mắt khi thấy phụ nữ, trẻ em và người già chen nhau vì miếng ăn”, ông Rabah Rezik, 65 tuổi, cha của 7 đứa con ở thành phố Gaza, chia sẻ.

Dưới áp lực quốc tế gia tăng, Israel đã chấm dứt lệnh phong tỏa viện trợ kéo dài 11 tuần đối với Gaza cách đây 10 ngày, cho phép lượng viện trợ giới hạn được chuyển vào thông qua hai kênh: Liên hợp quốc hoặc Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ hậu thuẫn (GHF).

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông, bà Sigrid Kaag, nói trước Hội đồng Bảo an rằng lượng viện trợ Israel cho phép tới nay chỉ tương đương với "chiếc xuồng cứu sinh sau khi con tàu đã chìm", trong khi toàn bộ người dân Gaza đang đứng trước nguy cơ chết đói.

Tại Liên hợp quốc, hơn một nửa số thành viên Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư đã kêu gọi hành động về Gaza. Đại sứ Slovenia, ông Samuel Zbogar, cho biết một số nước đang soạn thảo nghị quyết yêu cầu tiếp cận viện trợ không bị cản trở: "Im lặng không còn là một lựa chọn".

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, ông Danny Danon, cho biết Israel sẽ cho phép viện trợ "trong tương lai gần" qua cả Liên hợp quốc lẫn GHF, sử dụng công ty an ninh và hậu cần tư nhân Mỹ để vận chuyển và phân phát hàng cứu trợ tại các điểm phân phối "an toàn".

Tuy nhiên, Liên hợp quốc và nhiều tổ chức cứu trợ khác từ chối hợp tác với GHF, cho rằng kế hoạch này thiếu trung lập. Ông Jonathan Whittall, quan chức cấp cao của Liên hợp quốc phụ trách vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, gọi kế hoạch này là "một hình thức phân phối có giám sát nhằm hợp thức hóa chính sách tước đoạt lương thực".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: